Số liệu thống kê của cơ quan phòng chống tội phạm quốc Mỹ (NICB) ghi nhận, số lượng Honda Accord "mất tích" hằng năm tại Mỹ luôn nằm trong tốp đầu các dòng xe dễ bị đánh cắp nhất.

Ngay như năm 2013, có xấp xỉ 54 nghìn chiếc Honda Accord đã xa rời chủ nhân một cách đầy bí ẩn. Và với số lượng như vậy, chiếc sedan cao cấp của Honda đã vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách mà không một hãng xe nào mong muốn.

Mặc dù, Honda đã liên tục cải thiện khả năng chống trộm cho Accord, nhưng mẫu xe này vẫn là "con mồi" ưa thích của giới đạo chích. Trong số Accord bị mất năm 2013, thì xe thuộc phiên bản cũ thường bị đánh cắp nhiều hơn, từ 8.166 chiếc đởi 1996 xuống còn 276 chiếc đời 2013.

Ngoài Accord, Honda còn "đóng góp" thêm dòng Civic vào danh sách xe dễ bị đánh cắp nhất, khi chỉ xếp thứ hai với 45 nghìn chiếc "thất lạc" trong năm 2013, cao hơn khá nhiều so với dòng xe đứng thứ 3 là dòng bán tải của Chevrolet (26,5 nghìn chiếc).

Theo thống kê, số lượng xe bị mất trên toàn nước Mỹ trong năm 2013 khoảng 700 nghìn, giảm 3,2% so với năm 2012 và trung bình cứ 45 giây lại có một chiếc bị đánh cắp.

Theo Minh Quang - Giao Thông Vận Tải