Ferrari vừa chính thức bàn giao siêu xe Ferrari Sergio mui trần đầu tiên cho khách hàng của mình tại Các tiểu Vương quốc Ả-Rập thống nhất. Là một mẫu concept xe cho đường phố, phiên bản thương mại của Sergio mang đậm ảnh hưởng thiết kế của mẫu concept cùng tên.

Phiên bản thương mại đầu tiên của  siêu xe Sergio đã được Ferrari đưa đến SBH Auto Gallery ở UAE vào hôm thứ sáu vừa qua. Như vậy sẽ chỉ còn lại 5 siêu xe Sergio chờ được xuất xưởng và trao tận tay khách hàng.

img

Được phát triển dựa trên siêu xe  Ferrari 458 Spider và được studio thiết kế Pininfarina thực hiện, siêu xe Ferrari Sergio ra đời nhằm kỷ niệm 60 năm hai công ty Ferrari và Pininfarina bắt tay hợp tác. Tên của xe được đặt theo nhà sáng lập Sergio Pininfarina nhằm tôn vinh nhà thiết kế này.

Khác với mẫu 458 Spider,  Sergio là chiếc xe mui trần hoàn toàn, không có mui xếp mềm.

Khác với mẫu 458 Spider,  Sergio là chiếc xe mui trần hoàn toàn, không có mui xếp mềm.

Không chỉ đơn giản là chiếc xe nhằm tôn vinh mối quan hệ hợp tác Ferrari-Pininfarina, chiếc Ferrari  Sergio được cải tiến khá nhiều và được trang bị động cơ V8 4.5L, công suất 597 mã lực giống với Ferrari 458. Nhờ đó mà siêu xe Sergio có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3 giây.

img

HIện vẫn chưa có thông tin về giá bán của xe, nhưng chắc chắn rằng một mẫu xe đặc biệt và có số lượng hạn chế như Sergio thì mác giá của xe không thể dưới 1 triệu USD. Nhiều thông tin cho rằng Ferrari Sergio có giá bán trong khoảng 2,5 - 3 triệu USD.