Chiếc siêu xe đua Aston Martin Vulcan đầu tiên đã đặt chân đến Mỹ và lập tức gây xôn xao trong giới mộ điệu. Chiếc siêu xe này đã được trưng bày tại đại lý của Aston Martin ở Cleveland, Mỹ trong vài ngày. 

Chiếc siêu xe đua Aston Martin Vulcan đầu tiên đã đặt chân đến Mỹ và lập tức gây xôn xao trong giới mộ điệu. Chiếc siêu xe này đã được trưng bày tại đại lý của Aston Martin ở Cleveland, Mỹ trong vài ngày. 


Chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên tại Mỹ sở hữu màu sơn đỏ và có giá 2,3 triệu USD, tương đương 51,7 tỷ Đồng. Đây là thành viên hoàn toàn mới trong bộ sưu tập của ông trùm xe hơi Bernie Moreno tại Đông Bắc bang Ohio, Mỹ. Ông cũng chính là người sở hữu đại lý Aston Martin Cleveland.

Chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên tại Mỹ sở hữu màu sơn đỏ và có giá 2,3 triệu USD, tương đương 51,7 tỷ Đồng. Đây là thành viên hoàn toàn mới trong bộ sưu tập của ông trùm xe hơi Bernie Moreno tại Đông Bắc bang Ohio, Mỹ. Ông cũng chính là người sở hữu đại lý Aston Martin Cleveland.


Như đã biết, Vulcan là siêu xe dành riêng cho đường đua, cạnh tranh trực tiếp với Ferrari FXX K và McLaren P1 GTR. Chỉ có đúng 24 chiếc Aston Martin Vulcan được sản xuất và toàn bộ hiện đều đã có chủ. Mẫu xe này đã lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm ô tô Geneva 2015. 

Như đã biết, Vulcan là siêu xe dành riêng cho đường đua, cạnh tranh trực tiếp với Ferrari FXX K và McLaren P1 GTR. Chỉ có đúng 24 chiếc Aston Martin Vulcan được sản xuất và toàn bộ hiện đều đã có chủ. Mẫu xe này đã lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm ô tô Geneva 2015. 


Aston Martin Vulcan sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 7.0 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa trên 800 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp. 

Aston Martin Vulcan sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 7.0 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa trên 800 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp. 


Aston Martin Vulcan sử dụng lốp Michelin.

Aston Martin Vulcan sử dụng lốp Michelin.


Hệ thống phanh Brembo và ghế bằng sợi carbon.

Hệ thống phanh Brembo và ghế bằng sợi carbon.


Cụm đồng hồ do hãng Cosworth Omega cung cấp. 

Cụm đồng hồ do hãng Cosworth Omega cung cấp. 


Tất cả kết hợp lại thành siêu xe dành riêng cho đường đua nặng 1.350 kg.

Tất cả kết hợp lại thành siêu xe dành riêng cho đường đua nặng 1.350 kg.


Không chỉ làm chủ một trong những siêu xe mạnh nhất thế giới, người mua Aston Martin Vulcan còn trở thành một phần của chương trình sở hữu 3 năm toàn diện. Chương trình này cho phép khách hàng lái siêu xe Aston Martin Vulcan tại những đường đua như Paul Ricard (Pháp), Silverstone (Anh), Spa (Bỉ) và Yas Marina (Abu Dhabi). 

Không chỉ làm chủ một trong những siêu xe mạnh nhất thế giới, người mua Aston Martin Vulcan còn trở thành một phần của chương trình sở hữu 3 năm toàn diện. Chương trình này cho phép khách hàng lái siêu xe Aston Martin Vulcan tại những đường đua như Paul Ricard (Pháp), Silverstone (Anh), Spa (Bỉ) và Yas Marina (Abu Dhabi). 

Ngọc Hòa - Tham khảo GTSpirit