Vào hồi cuối tháng 11/2015, một chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên đã đặt chân đến đất Mỹ. Đến nay, giá bán của siêu xe dành riêng cho đường đua Aston Martin Vulcan mới được công bố. Theo đó, tại thị trường Mỹ, siêu xe Aston Martin Vulcan có giá khởi điểm lên đến 3,4 triệu USD, tương đương Lamborghini Veneno.

Vào hồi cuối tháng 11/2015, một chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên đã đặt chân đến đất Mỹ. Đến nay, giá bán của siêu xe dành riêng cho đường đua Aston Martin Vulcan mới được công bố. Theo đó, tại thị trường Mỹ, siêu xe Aston Martin Vulcan có giá khởi điểm lên đến 3,4 triệu USD, tương đương Lamborghini Veneno.


Trên thực tế, siêu xe Aston Martin Vulcan có giá khởi điểm 2,3 triệu USD. Như vậy, so với 23 chiếc còn lại, siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên tại Mỹ đắt hơn 1,1 triệu USD.

Trên thực tế, siêu xe Aston Martin Vulcan có giá khởi điểm 2,3 triệu USD. Như vậy, so với 23 chiếc còn lại, siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên tại Mỹ đắt hơn 1,1 triệu USD.


Chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên đến Mỹ được sơn màu đỏ rực Fiamma Red. Xe hiện đang được bày bán tại đại lý Cleveland Motorsports ở thành phố North Olmsted, bang Ohio, Mỹ.

Chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên đến Mỹ được sơn màu đỏ rực Fiamma Red. Xe hiện đang được bày bán tại đại lý Cleveland Motorsports ở thành phố North Olmsted, bang Ohio, Mỹ.


Hiện không có thông tin về số km mà chiếc siêu xe này đã chạy. Dự đoán, chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên tại Mỹ chưa từng lăn bánh trên đường vì mới về đại lý cách đây 2 tháng. Bên cạnh đó, Aston Martin Vulcan là siêu xe chỉ được phép chạy trên đường đua, tương tự hai đối thủ Ferrari FXX K và McLaren P1.

Hiện không có thông tin về số km mà chiếc siêu xe này đã chạy. Dự đoán, chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan đầu tiên tại Mỹ chưa từng lăn bánh trên đường vì mới về đại lý cách đây 2 tháng. Bên cạnh đó, Aston Martin Vulcan là siêu xe chỉ được phép chạy trên đường đua, tương tự hai đối thủ Ferrari FXX K và McLaren P1.


Tuy nhiên, khác với hai đối thủ trực tiếp vốn dùng hệ dẫn động hybrid, Aston Martin Vulcan lại được trang bị máy xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 7.0 lít, sản sinh công suất tối đa trên 800 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp.

Tuy nhiên, khác với hai đối thủ trực tiếp vốn dùng hệ dẫn động hybrid, Aston Martin Vulcan lại được trang bị máy xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 7.0 lít, sản sinh công suất tối đa trên 800 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp.


Không chỉ làm chủ một trong những siêu xe mạnh nhất thế giới, người mua Aston Martin Vulcan còn trở thành một phần của chương trình sở hữu 3 năm toàn diện. Chương trình này cho phép khách hàng lái siêu xe Aston Martin Vulcan tại những đường đua như Paul Ricard (Pháp), Silverstone (Anh), Spa (Bỉ) và Yas Marina (Abu Dhabi).

Không chỉ làm chủ một trong những siêu xe mạnh nhất thế giới, người mua Aston Martin Vulcan còn trở thành một phần của chương trình sở hữu 3 năm toàn diện. Chương trình này cho phép khách hàng lái siêu xe Aston Martin Vulcan tại những đường đua như Paul Ricard (Pháp), Silverstone (Anh), Spa (Bỉ) và Yas Marina (Abu Dhabi).