Vừa qua, một số thông tin mới về mẫu Aston Martin Lagonda mới được tiết lộ. Có vẻ như mẫu xe mới của hãng xe Anh sẽ được sản xuất chế tạo bởi Aston Martin Q, bộ phận chuyên biệt, thường thực hiện các dự án đặc biệt của hãng, đồng thời những mẫu xe được sản xuất bởi Aston Martin Q thường có số lượng rất hạn chế.

Theo thông tin từ tạp chí "CAR" của Anh, sẽ chỉ có khoảng 100 chiếc Aston Martin Lagonda được xuất xưởng. Tuy nhiên, nếu thông tin này đúng là sự thật thì quả thực dự án này là một sự phí phạm. Bởi trước đó, Aston Martin đã dự định sử dụng mẫu xe này để xâm nhập thị trường và cạnh tranh trực tiếp đến các đối thủ lớn như Mercedes-Benz S-Class, Maserati Quattroporte hay Jaguar XJ.

Theo một nguồn tin khác, Aston Martin Lagonda sẽ sử dụng động cơ V12 giống với các mẫu xe khác của hãng. Nhưng xe sẽ được trang bị phiên bản nâng cấp của hộp số tự động 8 cấp.

Dù thông tin là vậy nhưng nhiều fan hâm mộ thương hiệu xe Anh vẫn mong rằng Aston Martin Lagonda sẽ được trang bị động cơ tăng áp turbo kép của AMG. Điều này cũng dễ hiểu bởi Aston Martin Lagonda là một mẫu xe hiện đại, trong khi đó động cơ V12 dự định trang bị cho xe dương như đã có phần lỗi thời. Thêm vào đó, nhiều người cũng nghĩ rằng khối động cơ V12 này là sản phẩm kết hợp giữa hai khối động cơ V6 Mondeo được sản xuất cách đây 15 năm.

Cũng theo nguồn tin trên, có thể Aston Martin Lagonda sẽ được thương hiệu xe Anh giới thiệu trong mùa hè này.