Sau khi ra mắt thành công mẫu xe mui trần siêu sang Dawn trong triển lãm Frankfurt 2015, hãng Rolls-Royce lại quay trở về công việc quen thuộc, đó là phát triển phiên bản đặc biệt. Mới nhất trong số đó là Rolls-Royce Wraith “History of Rugby” do chi nhánh Bespoke Design Studio ở Goodwood, Anh, phát triển.

Đúng như tên gọi, Rolls-Royce Wraith “History of Rugby” là phiên bản tri ân môn bóng bầu dục. Hãng Rolls-Royce đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe siêu sang Wraith vào đúng thời điểm nước Anh đăng cai tổ chức Cúp vô địch bóng bầu dục thế giới.

Lấy cảm hứng từ lịch sử của môn thể thao đậm chất Anh, các nhà thiết kế và thợ thủ công tại hãng Rolls-Royce đã tạo ra một Wraith độc nhất vô nhị mới. Mục đích mà hãng Rolls-Royce hướng đến khi phát triển Wraith “History of Rugby” là nhấn mạnh tình yêu của người Anh dành cho môn bóng bầu dục.

img

Rolls-Royce Wraith “History of Rugby” khoác bộ cánh ngoại thất màu trắng English White đặc biệt, gợi liên tưởng đến chiếc áo truyền thống của đội tuyển bóng bầu dục Anh. Một điểm nhận dạng khác của đội tuyển bóng bầu dục Anh chính là hình bông hồng đỏ in trên áo cũng được dùng cho Rolls-Royce Wraith “History of Rugby”, từ trong ra ngoài.

img
img

Đường coachline của Rolls-Royce Wraith “History of Rugby” có màu xanh thẫm và đi kèm hình bông hồng Anh màu đỏ. Bên dưới là bộ la-zăng hợp kim chấu kép với đường kính 21 inch, mang đến thiết kế cơ bắp cho Rolls-Royce Wraith “History of Rugby”.

img
img
img

Bên trong Rolls-Royce Wraith “History of Rugby”, hình bông hồng đỏ xuất hiện trên các tựa đầu ghế. Trong khi đó, bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm được ốp gỗ màu đen Piano Black. Riêng cụm điều khiển trung tâm còn đi kèm hình bông hồng Anh. Phần còn lại của nội thất đều được bọc da màu trắng vỏ sò và xanh hải quân.

img

Chưa hết, hãng Gilbert chuyên sản xuất bóng bầu dục nổi tiếng còn bắt tay với Rolls-Royce. Kết quả là hãng Gilbert đã sản xuất một số lượng nhỏ bóng bầu dục “tông xuyệt tông” với Rolls-Royce Wraith “History of Rugby”.

Đáng tiếc thay, hệ dẫn động của Rolls-Royce Wraith “History of Rugby” không có gì thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe cũng được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, cho phép Rolls-Royce Wraith tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,6 giây.