Rolls-Royce Phantom Serenity là chiếc xe siêu sang đặc biệt mới nhất được phát triển trên nền chiếc Phantom Series II, chiếc xe được bộ phận phát triển xe đặc biệt Bespoke Design hoàn thiện. Hãng xe sang đến từ Anh Quốc tuyên bố chiếc xe "đại diện cho một đẳng cấp hoàn toàn mới của sự sang trọng áp dụng cho một chiếc Rolls-Royce Phantom".

img

Chiếc Rolls-Royce Phantom Serenity được lấy cảm hứng từ chủ đề phương Đông, cũng như từ những chiếc xe của Rolls-Royce từ đầu thế kỷ 20.

Mặc dù thay đổi bên ngoài xe chỉ là tông màu sơn, nhưng Rolls-Royce cho biết màu sơn mang tên "Bespoke Mother of Pearl" là màu sơn công phu nhất trong lịch sử phát triển thương hiệu, lớp sơn này được đánh bóng bằng tay trong 12 giờ. Ngoài ra, chiếc Phantom Serinity còn có một đường coachline hai màu cùng với ba bông hoa ở trước của cửa trước.

img

Hãng xe có trụ sở tại Goodwood đã sử dụng những sợi tơ được nhuộm thủ công từ Tô Châu, Trung Quốc, nơi nổi tiếng với những sáng tạo trong nghề thêu của triều đình Trung Hoa xưa. Những sợi tơ này được dùng để thêu trong khoang lái của Phantom Serenity. Các thợ thủ công của Rolls-Royce sau đó đã thêu tay những bông hoa màu đỏ thâm trên nền lụa. Theo hãng xe siêu sang này, "các thợ thủ công đã mất khoảng 600 giờ làm việc để hoàn thiện mỗi panel trong khoang hành khách của xe".

img

Lụa không phải chất liệu duy nhất sử dụng bên trong khoang lái của Rolls-Royce Phantom Serinity mà còn có chất liệu gỗ ở bảng điều khiển và bên cửa, cùng với những bông hoa khảm trai.

img

Ngoài ra, khoang hành lý của Serenity được lót bằng chất liệu da màu trắng. Những bông hoa cũng dễ dàng được tìm thấy ở khắp thân xe.

img
img
img
img
img
img
img
img