Vài tháng trước, hãng Rolls-Royce từng trình làng một phiên bản đặc biệt của mẫu xe Phantom Drophead Coupe có tên Waterspeed Collection. Đây là phiên bản đặc biệt do chi nhánh Bespoke của hãng Rolls-Royce phát triển. Đến nay, trong triển lãm Paris 2014, hãng Rolls-Royce lại trình làng một tác phẩm khác của chi nhánh Bespoke, đó là Phantom Metropolitan Collection.

Theo hãng Rolls-Royce, chỉ có đúng 20 chiếc Phantom Metropolitan Collection được sản xuất và bán ra thị trường. Xe đi kèm những chi tiết thiết kế được chế tạo thủ công với cảm hứng từ các khu đô thị hiện đại. Điểm nhấn của Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection mới là những chi tiết trang trí được ghép từ gỗ rất tinh xảo.

Hình ảnh thành phố được ghép từ gỗ trên bàn picnic.

Hình ảnh thành phố được ghép từ gỗ trên bàn picnic.

Có thể thấy những chi tiết trang trí độc đáo trên bàn picnic vốn là đặc trưng quen thuộc của dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Hình ảnh thành phố được ghép từ hơn 500 mảnh gỗ nhỏ khiến người nhìn phải kinh ngạc. Được biết, để hoàn thành những chi tiết trang trí ghép bằng gỗ, các nghệ nhân phải mất vài ngày. Khi gập bàn picnic lại, người sử dụng sẽ nhìn thấy một hình ảnh thành phố khác cũng được ghép bằng gỗ.

Hình ảnh tòa nhà chọc trời được thêu trên ghế.

Hình ảnh tòa nhà chọc trời được thêu trên ghế.

Không chỉ có trên những bề mặt ốp gỗ, chủ đề thành phố được thể hiện ở nhiều khu vực khác trong Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection mới. Điển hình như chất liệu da Aetherius Grey được chế tạo đặc biệt gợi liên tưởng đến màu đặc trưng của các đô thị hiện đại. Bên cạnh đó là 6.800 mũi chỉ tạo thành hình một tòa nhà cao tốc ở chính giữa ghế sau.

Đồng hồ với tên của 24 thành phố lớn trên thế giới và múi giờ tương ứng.

Đồng hồ với tên của 24 thành phố lớn trên thế giới và múi giờ tương ứng.

Tiếp đến là đồng hồ Bespoke được chế tạo riêng cho Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection nằm trên bảng táp-lô. Ngoài ra, lần đầu tiên trên đồng hồ trong xe Rolls-Royce xuất hiện tên của 24 thành phố lớn trên thế giới đi kèm múi giờ riêng như Paris, London, Moscow, Bangkok và Bắc Kinh.

img

Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection được sơn màu Darkest Tungsten.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection tham gia triển lãm Paris 2014 được sơn màu xám tối có tên Darkest Tungsten với cảm hứng thiết kế từ hình phản chiếu của các thành phố trên bầu trời. Tất nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong 44.000 màu sơn ngoại thất cho chiếc Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection của mình.

Hình ảnh trừu tượng của các tòa nhà chọc trời trên đường coachline.

Hình ảnh trừu tượng của các tòa nhà chọc trời trên đường coachline.

Chưa hết, theo hãng Rolls-Royce, chi nhánh Bespoke “sẽ tạo ra bất kỳ màu sắc hoặc phụ kiện nào mà khách hàng muốn”. Cuối cùng là đường coachline được kẻ bằng tay với hình ảnh trừu tượng của các tòa nhà chọc trời thường thấy tại những đô thị hiện đại.

Một số hình ảnh chi tiết của Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection:

img
img
img
img
img
img
img
img
img