Sau khi ra mắt chính thức trong triển lãm Frankfurt 2015, Bentley Bentayga đã nhanh chóng trở thành mẫu SUV hạng sang đắt nhất tại thị trường Mỹ với giá khởi điểm 229.100 USD. Tuy nhiên, vị trí của Bentley Bentayga dự kiến sẽ sớm bị lung lay trong tương lai khi những mẫu xe siêu sang khác được tung ra thị trường như Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini UrusMercedes-Maybach SUV.

Không dừng ở đó, ngay cả hãng Land Rover cũng “nhăm nhe” hạ bệ Bentley Bentayga với một mẫu xe Range Rover siêu sang hoàn toàn mới. Theo tạp chí Auto Express của Anh, hãng Land Rover hiện đang phát triển Range Rover phiên bản sang trọng ngoại cỡ mới để cạnh tranh trực tiếp với Bentley Bentayga.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tạp chí Auto Express, ông John Edwards, giám đốc chi nhánh Special Vehicle Operations chuyên sản xuất xe đặc biệt hoặc theo đơn đặt hàng của Land Rover, đã tiết lộ thông tin này. Hiện mẫu xe đắt nhất trong dòng SUV hạng sang Range Rover là SV Autobiography trục cơ sở dài với giá hơn 160.000 Bảng, tương đương 5,5 tỷ Đồng, nếu được lắp đủ trang thiết bị.

“Giá trần của chúng tôi hiện là hơn 160.000 Bảng. Tuy nhiên, con số này sẽ không dừng ở đó mà còn tăng lên. Range Rover là mẫu SUV hạng sang đúng nghĩa và mọi người đều chấp nhận điều này”, ông Edwards cho biết. Cũng theo ông Edwards, hãng Land Rover sẽ phát triển một mẫu xe Range Rover hoàn toàn mới có giá lên đến 200.000 Bảng, tương đương 305.200 USD hay 6,86 tỷ Đồng. Đây là giá bán cao hơn đáng kể so với Bentley Bentayga và hứa hẹn tương đương Rolls-Royce Cullinan.

Khi ra mắt, mẫu SUV siêu sang mới của Land Rover dự kiến sẽ đi kèm nhiều màu sơn riêng biệt mới và không gian nội thất thay đổi tùy ý theo yêu cầu khách hàng. “Bentley thấy chúng tôi đã tạo ra phân khúc SUV siêu sang. Do đó, chẳng có gì lạ khi Bentley và Rolls-Royce cũng sớm muốn tham gia vào phân khúc này. Nếu nhìn vào những gì chúng tôi đã làm với Range Rover trong suốt 5 năm qua, các bạn sẽ thấy Land Rover đã nới rộng dòng sản phẩm”, ông Edwards cho biết.

“Trong vòng 5 năm qua, chúng tôi biết có thể mở rộng dòng Range Rover. Tuy nhiên, tôi không chắc Land Rover có thể vươn xa đến đâu. Cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua cả kỳ vọng của mình. Vì thế, tôi nghĩ Land Rover có thể mở rộng dòng Range Rover hơn nữa”, ông Edwards kết luận.