Phóng viên ô tô Vadim Ovsiankin đã đăng một đoạn video khá thú vị lên mạng, ghi lại cảnh ông tự mình uống một cốc nước chảy ra từ ống xả của chiếc xe Toyota Mirai. Từ trước đến nay, phóng viên Ovsiankin đã đăng không ít video lên YouTube. Tuy nhiên, đoạn video uống nước ống xả của Toyota Mirai mới thực sự thu hút sự chú ý.

 

Đoạn video ghi lại cảnh phóng viên uống nước từ ống xả của Toyota Mirai.

Trong đoạn video, Ovsiankin đã nằm dưới gầm Toyota Mirai và đặt cốc nước cạnh ống xả. Nước chảy ra từ ống xả ngập đến 1/3 cốc nước. Không ngần ngại, Ovsiankin đã đưa cốc nước lên miệng uống trực tiếp trước sự chứng kiến của một số người xung quanh. Theo miêu tả của Ovsiankin, nước từ ống xả Toyota Mirai có mùi "nhựa".

Là một mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu hyđrô nên Toyota Mirai chỉ thải ra nước. Trước đó, ông Seiji Mizuno, người chịu trách nhiệm thiết kế cụm pin nhiên liệu trên Mirai, đã khẳng định nước từ ống xả của mẫu xe nhà Toyota còn an toàn hơn cả sữa.

Thậm chí, hãng Toyota còn thử cả tác động của nước nước thải ra từ Mirai lên cơ thể con người trong một phòng thí nghiệm đặc biệt. Hãng Toyota khẳng định kết quả thu được rất bất ngờ. So với sữa, nước thải từ Toyota Mirai chứa ít chất bẩn hữu cơ hơn.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là hãng Toyota khuyến khích mọi người uống nước thải của Mirai. Nguyên nhân là do nước thải dù sao cũng được tạo ra trong quá trình hút khí ôxy từ môi trường xung quanh và kết hợp với hyđrô của bình chứa. “Bạn vốn không biết rõ chất lượng nguồn không khí được hút vào Toyota Mirai”, ông Mizuno giải thích.

img

Về cơ bản, Toyota Mirai là mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu hyđrô được bán thương mại đầu tiên trên thế giới. Toyota Mirai đã được giới thiệu với thị trường Mỹ trong triển lãm Los Angeles 2014 với giá khởi điểm 57.500 USD.

Được phát triển từ mẫu xe concept có tên FCV từng ra mắt trong triển lãm Tokyo 2013, Toyota Mirai sở hữu kiểu dáng sedan 4 cửa nhưng có thiết kế khá gây tranh cãi. Dù sao, theo hãng Toyota, Mirai cũng là “mẫu xe đột phá” của họ. Toyota Mirai được trang bị mô-tơ có công suất tối đa 153 mã lực và cụm pin nhiên liệu kết hợp khí hyđrô từ 2 bình chứa với ôxy để tạo ra điện năng. Nhờ đó, sản phẩm thải ra của Toyota Mirai chỉ là hơi nước nên rất thân thiện với môi trường.

img

Toyota Mirai có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 9 giây và hoàn thành quãng đường lên đến 300 dặm, tương đương 483 km, trước khi hết nhiên liệu hyđrô. Quá trình nạp nhiên liệu cho xe chỉ diễn ra trong thời gian chưa đầy 5 phút.

Chưa có mặt trên thị trường Mỹ nhưng Toyota Mirai đã được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Hiện đã có 1.900 người Mỹ đặt mua Toyota Mirai. Hãng Toyota khẳng định con số này vượt quá kỳ vọng ban đầu của họ. Vì vậy, người tiêu dùng Mỹ phải chờ một thời gian nữa cho đến khi dây chuyền sản xuất Toyota Mirai đáp ứng được nhu cầu.