Tập đoàn Volkswagen hiện đang chịu áp lực rất lớn vì dự kiến phải trả số tiền lên đến 10 tỷ Euro cho các khoản phạt, kiện tụng và sửa chữa ô tô sau khi thừa nhận gian lận trong các cuộc kiểm định khí thải của xe máy dầu tại thị trường Mỹ. Hiện tập đoàn Volkswagen, Audi và Porsche đã nhận được hơn 500 đơn kiện liên quan đến bê bối gian lận khí thải bị phanh phui vào hôm 18/9/2015.

Đây chính là vụ bê bối lớn nhất của tập đoàn Volkswagen trong suốt lịch sử 78 năm thành lập và phát triển. Vụ bê bối đã khiến tập đoàn Volkswagen phải sa thải CEO lâu năm, thiệt hại hàng tỷ Euro vì giá trị thị trường và cổ phiếu giảm.

Trong tuần vừa qua, tập đoàn Volkswagen đã phải đưa ra kế hoạch đảm bảo khả năng chi trả cho khoản vay 20 tỷ Euro, tương đương 21,1 tỷ USD, từ 13 ngân hàng khác nhau với thời hạn 1 năm. Theo tập đoàn Volkswagen, họ dự định sẽ phát hành trái phiếu trong vài tháng tới để củng cố tài chính. Ngoài ra, tập đoàn Volkswagen khẳng định nếu không tìm ra giải pháp trả nợ, họ có thể sẽ phải bán các thương hiệu con như Bentley và Lamborghini.

Tập đoàn Volkswagen có khả năng sẽ tính đến chuyện ngừng đầu tư vào các nhãn hiệu xe sang như Bentley và Lamborghini hoặc thậm chí Ducati”, một nguồn tin tiết lộ.

Ngoài Bentley và Lamborghini, thương hiệu Man chuyên sản xuất động cơ tàu thủy, xây dựng nhà máy năng lượng cỡ nhỏ, phụ kiện đặc biệt, bộ phận truyền động và hệ thống thử nghiệm cũng nằm trong danh sách có nhiều khả năng bị tập đoàn Volkswagen bán đi. Thương hiệu Man dự kiến có giá trị 4-5 tỷ Euro.

Khi được phóng viên hỏi, đại diện tập đoàn Volkswagen đã từ chối trả lời. “Hiện tập đoàn Volkswagen chưa bàn bạc kỹ sẽ bán thương hiệu nào”, một nguồn tin nội bộ cho biết.