Nằm kín trong lục địa tại Nam Á, giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vương quốc phật giáo Bhutan có diện tích 47.500 km². Tuy nhiên, toàn bộ vương quốc Bhutan đều là đồi núi, ngoại trừ một dải đồng bằng cận nhiệt đới nhỏ ở vùng viễn nam bị phân cắt bởi các thung lũng. Do đó, tại vương quốc phật giáo Bhutan, không có nhiều xe hơi.

Xe hơi ở vương quốc Bhutan chủ yếu tập trung ở thủ đô Thimphu với khoảng 80.000 cư dân. Phần lớn những người sống ở thủ đô Thimphu của vương quốc Bhutan đều là viên chức nhà nước, thành viên của Hoàng tộc hoặc thuộc tầng lớp trung lưu.

Mới đây, chính phủ Bhutan đã từng bày tỏ mong muốn tăng số lượng xe điện tại quốc gia của mình. Tạm thời, kế hoạch nhân rộng xe điện tại vương quốc phật giáo Bhutan vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Chỉ biết, hãng Nissan sẽ tham gia vào kế hoạch của chính phủ Bhutan.

Không dừng ở đó, chính phủ Bhutan còn lên kế hoạch ngừng hoạt động phân phối xe sử dụng động cơ đốt trong tại nước mình. Theo trang tin AsiaNews, chính phủ vương quốc Bhutan đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ hai nhãn hiệu Nhật Bản có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xe điện là Nissan và Mitsubishi.

Cách đây vài tuần, ông Tshering Tobgay, Thủ tướng Bhutan, đã có chuyến viếng thăm Nhật Bản. Ông Tobgay cho biết: "Xăng vừa đắt đỏ vừa không thân thiện với môi trường. Phương tiện giao thông bền vững sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân. Chúng tôi có cơ sở vật chất để tạo ra nguồn năng lượng tái sinh và rẻ hơn bằng cách dùng nước sông".

Hiện nay, chính phủ Bhutan đang bán nguồn năng lượng hyđrô sạch tự sản xuất để lấy tiền mua xăng và những nhiên liệu khác dành cho xe sử dụng động cơ đốt trong. Trong tương lai, chính phủ Bhutan muốn thay đổi điều đó bằng xe điện. Nếu nhân rộng số lượng xe điện trong nước, Bhutan sẽ không cần nhập khẩu các nhiên liệu hóa thạch kể trên nữa.

Kết quả đầu tiên từ việc nhân rộng số lượng xe điện là tăng chỉ số hạnh phúc GNH (Gross National Happiness) của người dân Bhutan. Đây cũng là ý tưởng mà chính phủ Bhutan muốn đẩy mạnh để các quốc gia khác học theo trong tương lai.