Xe thiết giáp ANOA 6x6

img

PT Pindad, công ty quốc phòng nhà nước Indonesia đã lắp ráp chiếc xe này với mức giá 800,000 USD, động cơ bởi hãng Renault từ Pháp và bộ truyền động nhập khẩu từ Đức. Thân xe dài 6m có thể chứa13 binh sĩ bao gồm lái xe và chỉ huy.

Anoa được trang bị theo súng máy nòng 7.62 mm và súng phóng lựu 40 mm và tấm lá chắn bảo vệ cho binh sĩ an toàn trong trường hợp đụng phải mìn chống tăng. Ngoài ra Anoa có hệ thống điều hòa tạo sự thoải mái cho binh sĩ.

img

Có sáu bánh xe và các góc tiếp cận 45 độ, Anoa kiêu hãnh vượt những chướng ngại vật dốc đứng và có thể di chuyển qua những bãi sỏi và đá.

Được lấy tên từ một loại trâu Indonesia, Anoa có một động cơ diesel tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng tiêu chuẩn Euro 3,  liên kết với bộ truyền động tự động. Anoa được ví như một con mãnh thú nặng 13.600 kg có tốc độ tối đa 90 km/h và mức tốn nhiên liệu 1-2km/lít. Bình xăng của nó có thể chứa 200 lít nhiên liệu trong bình.

BUSHMASTER 4x4

img

Bushmaster do công ty Thales Australia nghiên cứu chế tạo và chính thức vào biên chế quân đội Hoàng gia Australia từ năm 2004. Bên cạnh đó, xe còn phục vụ rộng rãi trong quân đội Hoàng gia Anh, Hà Lan, Indonesia, Jamaica và một số lượng nhỏ trong quân đội Nhật.

Nhẹ hơn chiếc APC của Indonesia hơn 1.000kg và nặng chỉ 12.400 kg, cỗ xe 4x4 đạt tốc độ tối đa 120 km/h, tiêu thụ nhiên liệu duy trì ở mức 1-4 km/lít, bình nhiên liệu chứa đầy 319 lít. Xe cũng có khả năng vượt nhiều loại địa hình và chịu được sức phá hoại của mìn chống tăng.

img

Bushmaster mang theo được 10 binh sĩ, trang bị động cơ turbo V6 Caterpillar 3126E ATTAC công suất 330 mã lực, cho tốc độ tối đa 100 km/h, tầm hoạt động 800 km.

Bên trong xe, không giống như Anoa là trang bị ghế băng cho hành khách, Bushmaster có ghế ngồi riêng. Đèn xanh Blue light được sử dụng bất cứ khi nào phương tiện ở trong vùng chiến sự, hầu hết giữ trong cảnh giác cao độ. Đèn thường thì được sử dụng trong những điều kiện không chiến đấu, ví dụ như khi đi triển lãm.

Xe tăng LEOPARD 2A4

img

Leopard 2A4 được nhập khẩu từ Đức và gia nhập đội ngũ quân đội Indonesia vào tháng 11/2013.Chiếc xe chủ yếu được sử dụng với mục tiêu huấn luyện và tập trận.

img

Không giống Anoa và Bushmaster có ghế ngồi đem lại cảm giác thoải mái, loại xe tăng này chỉ có 4 ghế ngồi. Mỗi một vị trí lại có một công việc được thiết kế đặc thù: lái tăng, pháo thủ, trưởng xe, nạp đạn. Và nó không có điều hòa. Binh lính được phép mang đồ ăn thức uống vào trong xe tăng.

img

Pháo thủ có nhiệm vụ bắn pháo nòng trơn cỡ 120mm. Lái tăng nhận lệnh từ trưởng xe, trưởng xe định vị và ra lệnh cho toàn xe bằng việc giao tiếp với ho qua radio được gắn vào mũ bảo hiểm.Đây cũng là người duy nhất có thể giao tiếp với người ở bên ngoài xe tăng.

img

Động cơ diesel MTU 12 xi lanh MB 873-Ka 501 tiêu thụ 3 lít nhiên liệu cho mỗi một km. Leopard có 16 lựu đạn khói (8 quả mỗi bên trái phải).

img

Tham khảo từ Top Gear