Trong năm 2015 vừa qua, hãng Ford đã có tổng doanh thu tại thị trường Mỹ cao nhất trong 9 năm trở lại đây. Cụ thể, trong 12 tháng của năm 2015, tập đoàn Ford đã bán tổng cộng 2.613.162 chiếc xe cho người tiêu dùng Mỹ. Riêng nhãn hiệu Ford đã bán thành công 2.511.935 chiếc xe tại thị trường Mỹ trong năm 2015.

Thành tích này đã đưa Ford trở thành nhãn hiệu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 6 năm liên tiếp. Trong đó, Ford F-Series là dòng xe bán tải bán chạy nhất của Mỹ trong suốt 39 năm liên tiếp. Đồng thời, Ford F-Series là dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ trong suốt 34 trở lại đây.

Doanh số tháng 12 tại Mỹ của Ford đạt 239.242 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng dòng Ford F-series mang về 85.221 khách hàng trong tháng cuối cùng của năm 2015. Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ, Ford F-Series phá kỷ lục doanh số tháng 85.000 chiếc. Trong cả năm vừa qua, không dưới 780.354 chiếc Ford F-Series đã được bán ra tại thị trường Mỹ.


F-Series chính là thần tài của hãng Ford trong suốt mấy chục năm qua.

F-Series chính là "thần tài" của hãng Ford trong suốt mấy chục năm qua.

Theo ông Mark LaNeve, phó giám đốc mảng Dịch vụ, Bán hàng và Tiếp thị của Ford Mỹ, cho biết: “Tháng 12 là thời điểm quyết định cho thành tích vượt trội trong năm nay của dòng F-Series so với năm ngoái. Doanh số tăng nhờ cả mảng bán lẻ và những đơn hàng thương mại lớn”.

Dòng SUV của Ford cũng đạt kết quả kinh doanh cao nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ. Rất nhiều chiếc SUV mới nhất của chúng tôi đã và đang lăn bánh khỏi đại lý chỉ trong vòng vài ngày”, ông LaNeve cho biết thêm.

Xe van cũng là một trong những phân khúc mà Ford Mỹ làm rất tốt với tổng doanh số 220.585 chiếc trong năm 2015, tăng tới 32% so với năm 2014 và cao nhất trong lịch sử của hãng. Riêng tháng 12/2015, Ford bán được 21.549 chiếc xe van, tương đương mức tăng 6%.

Với việc dồn sự tập trung vào dòng SUV, hãng Ford Mỹ đã tăng trưởng 13% so với năm ngoái. Tổng doanh số của dòng SUV Ford tại thị trường Mỹ trong tháng 12/2015 là 65.675 chiếc. Trong đó, Escape là mẫu SUV bán chạy nhất của Ford với 27.854 chiếc. Tiếp theo là Ford Explorer mới với 18.892 chiếc và Edge với 10.263 chiếc.

Trong khi đó, ở phân khúc xe sedan, Ford chứng kiến mức tăng 15% ở mảng bán lẻ và 10% tổng doanh số. Thành tích này có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của 25.576 chiếc Ford Fushion trong tháng 12/2015. Đây cũng là doanh số tháng 12 cao nhất từ trước tới nay của dòng Ford Fusion.

Ngoài nhãn hiệu Ford, tập đoàn xe Mỹ còn có Lincoln với 10.860 chiếc bán ra trong tháng cuối cùng của năm 2015, tăng 12% tổng doanh số và 13% ở mảng bán lẻ. Trong đó, triển vọng nhất là Lincoln MKX cũng như MKZ với doanh số lần lượt là 2.960 và 3.207 chiếc.

Ngọc Hòa – Tham khảo Autoevolution