Trong 10 tháng đầu năm 2014, đã có 13,7 triệu xe được bán ra tại Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013. Hiệp hội các nhà kinh doanh xe hơi NADA dự đoán rằng đến đến hết năm nay, tổng doanh số xe bán ra tại Mỹ ước đạt 16,4 triệu xe.

Các nhà phân tích của hiệp hội cũng giữ đoán rằng triển vọng kinh doanh trong năm sau thậm chí còn tươi sáng với với tổng doanh số dự đoán đạt mức 17 triệu xe. Nếu con số 16,9 triệu xe trở thành sự thật thì đó sẽ là năm kinh doanh thành công nhất của các nhà kinh doanh xe hơi kể từ năm 2005.

Chuyên gia kinh tế của NADA, ông Steven Szakaly cho biết:

"Tăng nhân công và tiền công, lãi suất và giá xăng thấp là các tín hiệu cho thấy sự tăng trưởng doanh số ở phân khúc xe mới cỡ nhỏ vào năm 2015. Nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển trên nền móng vững chắc có được từ năm 2014. Chúng tôi cũng mong đợi một số ưu đãi cơ bản nhằm cải thiện tình hình kinh doanh trong năm tới."

Dù vậy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ông Szakaly cho biết để đạt được mức doanh số 17 triệu xe, các nhà sản xuất xe hơi sẽ phải tìm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi và tìm hiểu khẩu vị của họ. Nếu làm được điều này, doanh số của toàn thị trường có thể đạt đỉnh trong năm sau, tuy nhiên năm tiếp theo doanh số sẽ giảm xuống.

Giá nhiên liệu tại Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 4 năm qua với giá 2,89 USD/gallon, dự kiến con số này vẫn không đổi trong năm sau. Ông Szakaly cho biết điều này sẽ giúp tăng doanh số của năm 2015 thêm 200.000 - 250.000 xe, 54-55% trong số đó sẽ là bán tải hạng nhẹ.