Vào hồi đầu năm nay, có nhiều thông tin cho rằng thương hiệu siêu xe của Anh là Lister sẽ hồi sinh.

Ra đời và đi vào hoạt động từ những năm 1950, Lister từng sản xuất siêu xe Storm vào đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, có tổng cộng 91 chiếc Storm được xuất xưởng, trong đó có một chiếc được sử dụng cho giải đua xe GT, 90 chiếc còn lại được bán ra dưới dạng xe thương mại.

Lister Storm

Lister Storm

Dự định ban đầu khi hồi sinh Lister là nhằm sản xuất mẫu xe đua nổi tiếng của hãng có tên Knobby, chiếc xe từng được tay đua Stirling Moss điều khiển vào những năm 1950. Nhưng có vẻ như thương hiệu xe đến từ Anh Quốc không chỉ hồi sinh mẫu xe cũ mà còn giới thiệu một vài mẫu xe mới, bao gồm cả một chiếc siêu xe.

Lister Knobby

Lister Knobby

Hiện tại, Lister hồi sinh dưới sự lãnh đạo của Lawrence Whittaker và con trai là Andrew Whittaker. Hãng đã công bố kế hoạch ra mắt một mẫu xe hiệu suất cao, đồng thời hãng cũng tin rằng mẫu xe mới sẽ đưa thương hiệu Lister trở lại vị thế nhà sản xuất xe thể thao hàng đầu tại Anh cũng như châu Á và Bắc Mỹ.

Dự án phát triển siêu xe mới hiện vẫn đang ở bước đầu tiên, tuy nhiên nếu nhìn vào bản vẽ phác thảo dưới đây thì có thể thấy siêu xe mới của Lister chịu ảnh hưởng khá nhiều từ siêu xe Storm trước đó.

Phác thảo siêu xe mới của Lister

Phác thảo siêu xe mới của Lister

Lister cho biết siêu xe mới của hãng sẽ có giá bán 2 triệu Bảng, tương đương với 3,2 triệu USD, ngang hàng với các siêu xe hàng đầu thế giới hiện nay như Bugatti Veyron hay Koenigsegg One:1. Nói cách khác, siêu xe của Lister sẽ có hiệu suất cực cao, và tương đương với hai mẫu xe kể trên. Tuy nhiên do thiếu vốn nên Lister đang tìm thêm nhà đầu tư cho dự án này.