Hệ thống thu hồi điện từ trường không có gì xa lạ trong ngành công nghiệp xe hơi, công nghệ này đã xuất hiện được một thời gian và có nhiều biến thể khác nhau, biến thể hiện đại nhất của công nghệ này hiện đang được ứng dụng cho môn thể thao đua xe Công thức Một. Tuy nhiên, công nghệ là thứ rất nhanh lỗi thời vì phải nói rằng mỗi ngày công nghệ phát triển rất nhanh, công nghệ thu hồi điện từ trường cũng không phải là ngoại lệ. Vừa qua nhà sản xuất lốp xe Goodyear vừa giới thiệu một loại lốp thử nghiệm hứa hẹn sẽ là cuộc cách mạng khi đi vào sản xuất.

 

Công nghệ lốp mới mà Goodyear vừa giới thiệu có tên là Goodyear BH03. Loại lốp này có khả năng biến nhiệt năng sinh ra trong lốp thành điện năng. Không những thế, Goodyear còn đính vào lốp xe nhiều pin áp điện, khi lốp vận hành và biến dạng sẽ sinh ra điện.

Về concept lốp mới này, nhiều người cho rằng lốp BH03 tạo ra dòng điện quá yếu, nhưng ít nhất thì nó cũng tạo ra điện và chuyển về mô-tơ điện hoặc pin sạc. Khi dỗ xe, những vùng màu đen trên lốp xe còn có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng.

Đến hiện tại, công nghệ này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng về mặt khoa khọc thì chắc chắn loại lốp này sẽ phát huy tác dụng. Khả năng ứng dụng thực tiễn của Goodyear BH03 hiện vẫn chưa được xác định, nhưng nếu thực sự được đưa vào sản xuất, chắc chắn công nghệ lốp này sẽ được trang bị cho các loại xe điện, từ xe môtô đến ôtô.

Trên ôtô thì loại lốp sinh ra điện năng thực sự không tạo ra quá nhiều khác biệt vì dòng điện yếu, nhưng với xe môtô thì đây sẽ là trang bị lý tưởng và cần có.