Người tiêu dùng châu Âu phải chờ đến giữa năm nay mới được nhận những chiếc Ford Mustang thế hệ mới. Trong khi đó, lô xe Ford Mustang 2015 đầu tiên đã bắt đầu được chuyển đến châu Á – Thái Bình Dương bằng đường thủy. Đây là sự kiện đánh dấu quá trình xuất khẩu xe Mustang thế hệ mới của hãng Ford. Lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm, Ford Mustang được bán tại hơn 100 thị trường trên toàn cầu với tay lái cả thuận lẫn nghịch.

Được lắp ráp tại nhà máy ở Flat Rock, bang Michigan, Ford Mustang thế hệ mới mang đến công ăn việc làm cho hàng nghìn người tại nước Mỹ. Hiện nay, nhà máy ở Flat Rock có khoảng 3.000 nhân viên với 2 ca làm việc hết công suất để sản xuất Mustang và Fusion. Thêm vào đó, hãng Ford còn thuê thêm 100 nhân viên tại cảng Portland để hỗ trợ quá trình xuất khẩu xe sang châu Á – Thái Bình Dương và các thị trường khác.

Ford Mustang xuất khẩu từ Mỹ đã được điều chỉnh đáng kể để phù hợp với tiêu chuẩn dành cho ôtô tại các quốc gia khác nhau. Ví dụ, mỗi chiếc Ford Mustang mới lại được mạ và đi kèm giấy tờ khác nhau ở các nước. Những chiếc Ford Mustang được phân phối tại các thị trường như Anh, Úc và Nam Phi lại được chuyển tay lái từ trái sang phải.

“Chuẩn bị xe để chuyển đến các thị trường khác nhau là khâu rất quan trọng vì chúng tôi cần làm hài lòng cả khách hàng lẫn các cơ quan chức năng địa phương”, ông Gerald Schoenle, giám đốc thương mại của Ford, phát biểu.

Mustang là sản phẩm mới nhất trong dòng xe Ford được lắp ráp tại Mỹ và xuất khẩu ra toàn thế giới. Bên cạnh đó, còn có Ford Explorer hiện đang chủ yếu được lắp ráp tại nhà máy ở Chicago, bang Illinois và xuất khẩu sang nhiều thị trường, bao gồm cả Trung Quốc.