Với mỗi chiếc Rolls-Royce mà bạn nhìn thấy trên đường thì mỗi kỹ thuật viên của Rolls-Royce phải dành ra 450 giờ làm việc để tạo ra chiếc xe hạng sang này. Tuy nhiên với việc sắp ra mắt Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ hai thì các kỹ thuật viên của Rolls-Royce sẽ nhận được các hướng dẫn làm việc mới. Cách đây không lâu, những hình ảnh đầu tiên hé lộ ngoại thất của chiếc Rolls-Royce Phantom đã được đăng tải, giờ đây các hình ảnh về nội thất của xe cũng lần lượt xuất hiện.

img

Hiện tại, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ hai vẫn đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên, vì vậy chiếc xe dưới đây chỉ là phiên bản chạy thử nghiệm ban đầu. Nhìn vào hình ảnh dưới đây, có thể nói nội thất của chiếc Phamtom mới chủ yếu được trang bị các chi tiết từ khoang lái của BMW 7-Series.

img

Hiển nhiên mẫu Phantom mới vẫn sẽ có cần số truyền thông, không phải là cần số của BMW như trong hình. Về hệ thống iDrive, Rolls-Royce sẽ được trang bị một phiên bản khác của hệ thống thông tin giải trí này, nhưng thiết kế giao diện sẽ bắt mắt và đẳng cấp hơn.

Hầu hết bảng táp-lô trên xe đều đã bị che đi, vì vậy khó có thể thấy được màn hình của hệ thống thông tin giải trí của mẫu sedan siêu sang Anh Quốc.

So với các mẫu xe thương mại khác, phong cách thiết kế nội thất của Rolls-Royce có ít thay đổi nhất theo thời gian. Đây cũng chính là một tín hiệu khẳng định rằng sự sang trọng của Rolls-Royce sẽ không hề thay đổi, có chăng cũng chỉ là sự bổ sung của một trang bị kỹ thuật số cần thiết.

Hiện tại, thông tin về thông số kỹ thuật của xe hiện vẫn chưa xuất hiện. Trong khi một số người cho rằng Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ hai sẽ sử dụng kết cấu khung của BMW 7-Series 2016, số khác lại cho rằng thương hiệu xe sang của Anh sẽ tự phát triển "nền móng" cho đứa con cưng của mình.

Dự kiến Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ hai sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2017 với danh nghĩa là xe đời 2018.

img

img
img
img