Tập đoàn Volkswagen hiện đang dẫn đầu về doanh số nếu xét tổng tất cả các hãng con, vượt qua Toyota và General Motors. Lamborghini tuy không đóng góp gì đáng kể vào con số hơn 10 triệu xe bán ra của Tập đoàn Volkswagen, nhưng Lamborghini cũng đại diện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của Tập đoàn Volkswagen.

Lamborghini không mang tới Detroit Auto Show 2015 bất cứ chiếc xe nào mới, nhưng tại Detroit, Lamborghini đã công bố doanh số kỷ lục mới của hãng trong năm 2014: 2.530 xe bán ra.

Thành công của Lamborghini có được nhờ sự đóng góp lớn của siêu xe mới, Huracan LP610-4. Siêu xe thay thế Lamborghini Gallardo đã nhận được hơn 3.300 đơn đặt hàng kể từ khi được ra mắt tại Geneva Motor Show 2014. Cho đến nay, đã có 1.137 chiếc Huracan LP610-4 được bàn giao đến tay khách hàng.

Nhu cầu của khách hàng với thương hiệu Lamborghini và riêng Huracan LP610-4 không có dấu hiệu thuyên giảm, và nhiều khả năng siêu xe mới này sẽ còn thành công hơn Gallardo. Như đã biết, Gallardo chính là siêu xe thành công nhất lịch sử Lamborghini với 14.022 xe được bàn giao trong hơn một thập kỷ.

Lamborghini Aventador cũng tiếp tục thành công, với cả hai bản coupe và roadster, với tổng cộng 1.128 xe được bàn giao, tăng 13% so với năm 2013. Đây là doanh số kỷ lục với dòng xe Aventador.