Có mặt trên thị trường trong 10 năm và Gallardo đã trở thành mẫu xe có doanh số cao nhất trong lịch sử của nhà sản xuất siêu xe Lamborghini. "Tuổi đời" đã lớn nên việc thay thế Lamborghini Gallardo bằng một mẫu xe mới là chiến lược cần thiết để giữ khách hàng cũng như thu hút khách hàng mới. Từ đó, chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 đã xuất hiện.

Được phát triển dựa trên kết cấu khung của Audi R8 thế hệ thứ hai, siêu xe mới của Lamborghini có vẻ ngoài nửa mới lạ nửa quen thuộc.

Những ai đã cầm lái chiếc Huracan đều đồng ý rằng mẫu xe này mạnh mẽ hơn đáng kể so với người kế nhiệm. Điều này cũng dễ hiểu bởi Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10 5.2L, sản sinh công suất 602 mã lực, vượt qua cả đối thủ Ferrari 458 Italia. Xe đã được cân chỉnh kỹ càng, dễ lái hơn và hiện đại hơn với hộp số ly hợp kép.

Mặc dù vậy, những người từng điều khiển Huracan cũng than phiền rằng xe không mang những đặc trưng cơ bản của người tiền nhiệm Gallardo, bên cạnh đó hệ dẫn động bốn bánh của xe cũng khiến xe dễ bị trượt bánh trước.

Trong số siêu xe có mặt trên thị trường hiện nay thì siêu xe V10 có sức mạnh lương đối lớn, để phát huy hết sức mạnh này thì cách duy nhất chính là lái thử xe trên đường đua.