Trong thời gian gần đây, nhái kiểu dáng xe nổi tiếng trên thế giới dường như đã trở thành trào lưu tại Trung Quốc. Có không ít mẫu xe hạng sang như Range Rover Evoque và Audi A6 bị người Trung Quốc ăn cắp kiểu dáng. Đến nay, ngay cả xe bình dân như Kia Morning cũng bị một hãng xe Trung Quốc nhái thiết kế.

Yogomo 330 với thiết kế ngoại thất giống hệt Kia Morning.

Yogomo 330 với thiết kế ngoại thất giống hệt Kia Morning.

Mẫu xe Trung Quốc được bê nguyên thiết kế của Kia Morning sang có tên Yogomo 330. Thiết kế ngoại thất của Yogomo 330 gần như không có điểm khác biệt so với Kia Morning. Các số đo cơ bản của Yogomo 330 bao gồm chiều dài tổng thể 3.450 mm, chiều rộng 1.500 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.385 mm.

Không gian nội thất của Yogomo 330.

Không gian nội thất của Yogomo 330.

Trong khi đó, không gian nội thất của Yogomo 330 lại không quá giống Kia Morning. Ít nhất hãng Yogomo cũng sử dụng một số điểm khác biệt với Kia Morning cho nội thất của 330 như ghế và vô lăng.

Yogomo 330 được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 17,5 mã lực và cụm pin chì-axít hoặc lithiumion. Nhờ đó, Yogomo 330 có thể hoàn thành quãng đường từ 80 250 km, tùy thuộc vào từng phiên bản. Theo hãng Yogomo, mẫu xe nhái kiểu dáng của Kia Morning còn có thêm phiên bản plug-in hybrid trong tương lai.

Tại thị trường Trung Quốc, Yogomo 330 được bán với giá khởi điểm 31.500 Nhân dân tệ, tương đương 5.040 USD hay 108 triệu Đồng, dành cho phiên bản sử dụng cụm pin chì-axít. Con số tương ứng của Yogomo 330 phiên bản dùng cụm pin lithium-ion là 54.500 Nhân dân tệ hay 8.720 USD và 187 triệu Đồng. Đó là còn chưa trừ những khoản ưu đãi về giá mà chính phủ Trung Quốc áp dụng cho xe điện.

Một số hình ảnh chi tiết của Kia Morning phiên bản nhái tại Trung Quốc:

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img