Hãng Land Rover đã kỷ niệm mốc sản xuất chiếc xe thứ 6 triệu tại nhà máy Solihull, Anh tại triển lãm Thượng Hải 2015 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Chiếc Land Rover thứ 6 triệu xuất xưởng là Range Rover LWB Vogue SE đã được trưng bày trong triển lãm Thượng Hải 2015.

Đây là một dấu mốc quan trọng đối với hãng Land Rover trong suốt 67 năm thành lập và phát triển. Trước đó, hãng Land Rover đã đạt mốc sản xuất 3 triệu xe vào năm 2001. Đến năm 2007, Land Rover tiếp tục xuất xưởng chiếc xe thứ 4 triệu.

Chiếc Land Rover thứ 6 triệu xuất xưởng.

Chiếc Land Rover thứ 6 triệu xuất xưởng.

Chiếc Land Rover thứ 6 triệu xuất xưởng được hoàn thiện vào hôm 2/4 vừa qua và sơn màu trắng muốt Yulong White. Ngoài ra, chiếc Range Rover LWB Vogue SE đặc biệt còn được trang bị đèn độc nhất vô nhị tích hợp trên gương ngoại thất. Khi bật sáng, đèn sẽ chiếu ra logo của Land Rover, con số 6 triệu và ngày xuất xưởng.

Đèn chiếu đặc biệt của chiếc Land Rover thứ 6 triệu gắn trên gương.

Đèn chiếu đặc biệt của chiếc Land Rover thứ 6 triệu gắn trên gương.

Theo giải thích của hãng Land Rover, đèn của chiếc Range Rover LWB Vogue SE đặc biệt có thể tạo ra hình ảnh nhờ thấu kính. Logo của Land Rover, con số 6 triệu và ngày xuất xưởng chỉ “bé bằng hạt gạo” được chiếu xuống mặt đất thành hình ảnh có đường kính 80 cm mỗi khi xe mở khóa thông qua thấu kính phóng đại.

Đèn chiếu đặc biệt của chiếc Land Rover thứ 6 triệu.

Ông Andy Goss, giám đốc của Jaguar Land Rover, phát biểu: “Thật trùng hợp khi chiếc Land Rover thứ 6 triệu xuất xưởng lại là Range Rover. 2015 vốn là thời điểm đánh dấu 45 năm ra đời của dòng xe Range Rover. Đến tận ngày nay, Range Rover vẫn là mẫu xe vô song”.

Chiếc Land Rover thứ 6 triệu xuất xưởng sẽ tiếp tục được trưng bày tại nhiều sự kiện khác sau triển lãm Thượng Hải 2015. Cuối cùng, chiếc xe sẽ được giao đến tay một khách hàng đã đặt mua tại Trung Quốc.