Được phát triển dựa trên khung gầm Elantra và Elantra GT, nhưng chiếc hybrid mới của Hyundai sẽ không dùng chung tên tuổi với Elantra mà là một mẫu xe độc lập. Bên cạnh thân xe với thiết kế khí động học mới, các “gián điệp” của Auto Guide còn phát hiện ra một dây cáp điện màu cam bên dưới xe, hé lộ về khối pin cỡ lớn, hứa hẹn sẽ đem đến cho hãng xe Hàn Quốc một đối thủ cạnh tranh mới của Toyota Prius.

Những hình ảnh thử nghiệm mẫu hybrid hoàn toàn mới gợi nhớ đến bản concept Blue Will mà Hyundai ra mắt tại triển lãm ôtô Detroit năm 2010. Tại thời điểm đó, hãng cho biết phiên bản concept này là sự giới thiệu của một chiếc hybrid trong tương lai có thể cạnh tranh với Prius.

Từ trước đến nay, Hyundai là cái tên khá quen thuộc trong “trận chiến” xe hybrid khi bắt đầu cung cấp phiên bản xăng-điện của chiếc Sonata từ năm 2011 tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, phiên bản đời 2015 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 6L/100km, một con số đáng ngưỡng mộ nhưng vẫn bị bỏ xa bởi chiếc Toyota Prius với mức tiêu hao 4,7L/100km. Bởi vậy, những hình ảnh về mẫu xe mới cho thấy có thể Hyundai đã sẵn sàng để “tấn công” Toyota – hãng xe Nhật đang đi đầu trong phân khúc xe hybrid.

Bên cạnh Hyundai, Ford cũng có kế hoạch sẽ tung ra một chiếc xe xăng-điện mới vào cuối năm 2018 để cạnh tranh với Toyota Prius. Đây sẽ là mẫu hybrid độc lập đầu tiên của hãng xe Mỹ, thay vì một biến thể của phiên bản chạy xăng hiện có. Các nguồn tin cho biết xe sẽ được cung cấp với một số phong cách thân khác nhau, tương tự như việc Toyota đã làm với Prius.

Trong khi các đối thủ đều đã bắt đầu “tăng tốc”, Toyota cũng không chịu ngồi yên. Hãng xe Nhật dự kiến sẽ cho ra mắt thế hệ thứ 4 của chiếc Prius vào cuối năm sau.

Theo An Nhiên - Sống Mới