Vụ nổ đêm 12/8 tại kho hàng chứa hóa chất nguy hiểm thuộc một khu công nghiệp ở Thiên Tân đã để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản và cả cho nền kinh doanh xe hơi ở Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ đã khiến 114 người thiệt mạng và 648 người bị thương và 69 người mất tích.

Khoảng 10.000 chiếc xe mới đã “thành tro” trong vụ cháy nổ ở Thiên Tân, gây thiệt hại 3 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 10,2 nghìn tỷ Đồng. Trong đó, 1.500 chiếc xe trong số đó là của hãng Renault, gây thiệt hại 200 triệu Nhân dân tệ, tương đương 680 tỷ Đồng. Chịu thiệt hại không kém là Volkswagen với 2.748 chiếc xe mới bị thiêu rụi. Con số xe Hyundai và Kia bị thiêu rụi trong vụ cháy nổ ở Thiên Tân là 4.000 chiếc.

Các hãng xe nói trên đều dự báo lượng xe nhập khẩu và linh kiện xe cho thị trường Trung Quốc sẽ thiếu hụt trong tương lai gần.

Hiện tại, công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả đã được triển khai nhanh chóng tại cảng. Công nhân và máy móc đã được huy động để di dời những chiếc xe nay đã chỉ còn mớ sắt vụn nơi đây.

Toàn cảnh dọn dẹp bãi xe cảng Thiên Tân:

img
img
img
img
img
img
img
img

Ảnh: Tân Hoa Xã