Theo hãng tin Yonhap và Bloomberg, văn phòng công tố quận thành phố Seoul đã quyết định truy tố Nhà cung cấp dịch vụ kiêm giám đốc điều hành của Uber là ông Travis Kalanick về tội vi phạm luật giao thông, cụ thể là cung cấp dịch vụ vận tải trái phép.

Hiện tại các công tố viên vẫn chưa đưa ra quyết định bắt giam nào với ông Kalanick. Hiện vẫn chưa biết hình phạt cho ông Kalanick là gì, có thể sẽ là phạt hành chính 20 triệu Won (18.121 USD) hoặc tù giam hai năm.

Dịch vụ Uber trừ tiền của khách thông qua ứng dụng, một số tài xế taxi cũng tham gia vào dịch vụ vận tải này. Tuy nhiên việc thiếu quy định quản lý chặt chẽ cho mô hình kinh doanh mới này khiến Uber rơi vào tầm ngắm của các nhà chức trách trên khắp thế giới.

Vào tuần trước, cơ quan lập pháp của thành phố Seoul đã thông qua một điều luật nhằm phạt các tài xế Uber không đăng ký dịch vụ taxi, đồng thời đưa ra mức thưởng hấp dẫn là 1 triệu Won (900 USD) cho bất kỳ ai thông báo cáo với chính quyền về các trường hợp cung cấp dịch vụ chở khách không phép.

Trái với các cáo buộc của văn phòng công tố Hàn Quốc, người đại diện của Uber cho rằng dịch vụ Uber hoàn toàn hợp pháp và được khách hàng chao đón, việc chính quyền Hàn Quốc tìm phạt các tài xế Uber là hoàn toàn không thích hợp.

Được biết Uber là ứng dụng giúp kết nối khách hàng và các lái xe rảnh rỗi đang ở gần đó. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ này là phí cước thấp hơn nhiều so với các dịch vụ taxi thông thường. Sau 5 năm có mặt, Uber đã xuất hiện tại 250 quốc gia.