Sau một năm kinh doanh không mấy thành công, thương hiệu xe điện Tesla lại phải đối mặt với một rắc rối khác đến từ thị trường đang lên hiện nay là Trung Quốc. Người đàn ông đang cầm văn bản xác nhận bản quyền thương hiệu Tesla trong ảnh dưới đây có tên là Zhan Baosheng.

Zhan Baosheng và văn bản chứng nhận bản quyền thương hiệu Tesla

Zhan Baosheng và văn bản chứng nhận bản quyền thương hiệu Tesla

Cách đây gần khoảng 6 ngày, doanh nhân người Trung Quốc này đã chính thức đệ đơn kiện thương hiệu xe điện của Mỹ do vi phạm bản quyền thương hiệu. Trong đơn kiện của mình, doanh nhân 36 tuổi Zhan Baosheng yêu cầu Tesla phải đóng cửa tất cả các showroom, trung tâm dịch vụ và các trạm sạc nhanh mà hãng đã mở tại Trung Quốc, đồng thời cho ngừng mọi hoạt động quảng bá sản phẩm tại thị trường này.

Ngoài ra, doanh nhân này còn buộc Tesla phải trả khoản tiền 23,9 triệu NDT, tương đương với 3,85 triệu USD để đền bù cho các thiệt hại và rắc rối mà ông này gặp phải. Theo Bloomberg, Zhan Baosheng đã bỏ ra 161.500 NDT (26.000) để theo vụ kiện này.

Theo cơ Cơ quan quản lý quốc gia về công nghiệp và thương mại của Trung Quốc (SAIC), Zhan Baosheng đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho cái tên Tesla bằng tiếng Anh vào 9/2006. Ba năm sau, Zhan Baosheng được cấp bản quyền thương hiệu của mình với thời hạn 10 năm, tính từ 6/2009.

Chưa dừng lại ở đó, Zhan Baosheng cũng tiếp tục đăng ký bản quyền logo cho thương hiệu Tesla của mình. Tuy nhiên vào 7/2013, Hội đồng phụ trách Bản quyền của SAIC đã bác bỏ hồ sơ bản quyền Tesla của Zhan Baosheng theo yêu cầu của hãng xe điện Mỹ. Có vẻ như điều đó vẫn không thể ngăn Zhan Baosheng theo đuổi thương hiệu này, chính vì vậy mà doanh nhân hiện sở website Tesla.cn quyết định kiện công ty xe điện Mỹ.

Đại diện của hãng Tesla, ông Simon Sproule cho biết:

"Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi ăn cắp thương hiệu của ông ta (Zhan Baosheng), nhiều cơ quan chức năng của Trung Quốc liên quan đến vấn đề này cũng đã đồng ý với cách giải quyết của Tesla. Việc Zhan đâm đơn kiện không thể ngăn chúng tôi kinh doanh tại Trung Quốc."

Trước đó vào năm cuối năm 2012, và giữa năm 2013, Tesla từng cố dàn xếp vấn đề bản quyền thương hiệu bằng cách thuyết phục Zhan Baosheng bán lại thương hiệu Tesla với giá lần lượt là 50.000 USD và 322.500 USD. Tuy nhiên cả hai đề nghị trên đều bị doanh nhân Trung Quốc khước từ.

Zhen Baosheng chi biết:

"Tesla đang vi phạm các quyền chính đáng của tôi hàng ngày bằng việc bán ra các mẫu xe của họ tại Trung Quốc. Tôi muốn họ phải xin lỗi."