Hiện nay, hãng GM vẫn chưa xác nhận kế hoạch chính thức phân phối mẫu xe Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, những chiếc Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới nhất vẫn nhanh chóng có mặt tại Trung Quốc thông qua con đường nhập khẩu tư nhân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới bị đẩy giá khá cao tại Trung Quốc.

Chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời mới được nhập khẩu không chính hãng về Trung Quốc.

Chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời mới được nhập khẩu không chính hãng về Trung Quốc.

Mới đây, một cặp Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới đã được công ty Beijing Tuning Street khá có tiếng nhập khẩu về Trung Quốc. Tuy nhiên, giá bán của mỗi chiếc tại Trung Quốc bị đẩy lên mức gấp 5 lần ở thị trường Mỹ.

Cụ thể, chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời mới màu đỏ nhập khẩu về Trung Quốc có giá lên tới 1,73 triệu Nhân dân tệ, tương đương 282.000 USD. Con số tương ứng với chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời mới màu xanh phiên bản tiêu chuẩn là 1,68 triệu Nhân dân tệ hay 273.000 USD. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ, số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để tậu một chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời mới chỉ là 53.000 USD.

Bảng giá dành cho chiếc Chevrolet Corvette Stingray màu xanh.

Bảng giá dành cho chiếc Chevrolet Corvette Stingray màu xanh.

Theo trang tin Car News China, Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới hiện chưa được nhập khẩu chính hãng về Trung Quốc vì vướng phải rào cản chính sách. Hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang hướng đến mục tiêu phủ xe “xanh” trên đường phố nước nhà. Rõ ràng, với khối động cơ V8, dung tích 6,2 lít cực mạnh mẽ, Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới còn lâu mới được liệt vào danh sách xe “xanh”.

Chiếc Chevrolet Corvette Stingray màu đỏ do Beijing Tuning Street phân phối.

Chiếc Chevrolet Corvette Stingray màu đỏ do Beijing Tuning Street phân phối.

Bên dưới nắp capô của Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới là khối động cơ sản sinh công suất tối đa 455 mã lực. Ban đầu, Chevrolet Corvette Stingray thế hệ mới được trang bị hộp số sàn 7 cấp hoặc tự động 6 cấp. Ở phiên bản 2015, Chevrolet Corvette Stingray sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, khả năng vận hành lẫn tiết kiệm nhiên liệu của Chevrolet Corvette Stingray 2015 đều được cải thiện.

“Ăn theo” chính sách tại Trung Quốc, hãng GM hiện đã phân phối mẫu xe “xanh” Chevrolet Volt ở thị trường đông dân nhất thế giới. Không thực sự đắt khách nhưng Chevrolet Volt lại thể hiện thiện chí của hãng GM với chính phủ Trung Quốc.

Một số hình ảnh khác của hai chiếc Chevrolet Corvette Stingray đắt đỏ tại Trung Quốc:

img
img
img
img
img