Việc BMW bắt tay hợp tác với hãng xe nội địa Ấn Độ là TVS nhen nhóm lên hi vọng cho nhiều người về các mẫu xe phân khối nhỏ mang thương hiệu BMW. Tuy nhiên kể từ khi hai hãng chính thức hợp tác, thông tin về mẫu xe mới dường như được che đậy rất kỹ, không hề có một chi tiết hay hình ảnh nào về mẫu xe trên được đăng tải.

Dù vậy, hi vọng về một mẫu xe phân khối nhỏ mang thương hiệu BMW là vẫn còn bởi vừa qua, giám đốc sản phẩm Joseph Machler của BMW đã chia sẻ một số thông tin đáng chú ý. Mặc dù không nói trực tiếp đến mẫu xe phân khối nhỏ ra mắt trong tương lai, nhưng ông Machler lại bình luận về sự sút giảm doanh số ở phân khúc sportbike hạng trung. Ông cũng cho biết BMW không hề có kế hoạch phát triển kết cấu khung mới cho xe thể thao, đặc biệt là xe hạng trung. Hãng sẽ tiếp tục duy trì việc phát triển xe 1.000cc hoặc lớn hơn. Thay thế cho các mẫu sportbike hạng trung sẽ là các mẫu xe thể thao cỡ nhỏ dành cho người mới chơi.

Từ chia sẻ trên của ông Joseph Machler, có thể khẳng định rằng:

- BMW hiện đang phát triển dòng xe phân khối nhỏ và không sớm thì muộn, sẽ ra mắt trong tương lai.

- BMW tỏ ra không quan tâm đến phân khúc sporbike hạng trung.

- BMW sẽ hợp tác với TVS nhằm phát triển một dòng xe phân khối nhỏ.

Về mẫu xe mới, khả năng cao là sản phẩm hợp tác giữa BMW và TVS sẽ là mẫu xe có dung tích 500cc trở xuống, chính xác sẽ là 300-400cc. Bởi ở phân khúc 250cc, các hãng xe Nhật Bản đã có chỗ đứng ổn định tại thị trường này. Trong khi đó dung tích 200cc dường có vẻ quá nhỏ để gắn thương hiệu BMW. Như vậy, trong phân khúc từ 300-400cc sẽ là lý tưởng nhất cho mẫu xe mới. Với một số hiệu chỉnh, động cơ trang bị cho xe hoàn toàn có thể vượt qua con số 47 mã lực. Một mẫu xe như vậy sẽ rất phù hợp với những tín đồ của xe BMW, nhưng không thích những chiếc xe công suất hơn 200 mã lực như BMW S1000RR.