Trong làng công nghiệp ôtô thế giới, cái tên Henrik Fisker từ lâu đã không còn xa lạ. Trước đây, Henrik từng giữ vai trò nhà thiết kế của hãng Aston Martin. Sau khi rời khỏi Aston Martin, Henrik đã thành lập hãng xe hơi riêng có tên Fisker Automotive với mẫu xế điện Karma nổi tiếng.

Aston Martin Vanquish Thunderbolt

Aston Martin Vanquish Thunderbolt

Gần đây, ông Henrik đã phát triển một mẫu xe concept mới dựa trên Aston Martin Vanquish có tên Thunderbolt. So với Aston Martin Vanquish tiêu chuẩn, phiên bản “tia sét” sở hữu một số điểm khác biệt đáng kể như gầm xe hạ thấp 15 mm và bộ la-zăng hợp kim 21 inch nằm trong lốp tính năng cao. Do đó, Aston Martin Vanquish Thunderbolt không phải là lựa chọn phù hợp cho những ai sống ở khu vực có đường xấu.

Tuy nhiên, điểm nhấn của Aston Martin Vanquish Thunderbolt lại nằm ở phần thân vỏ bằng sợi carbon “đập đi, làm lại”. Thân vỏ mới kết hợp cùng lưới tản nhiệt mở rộng, trần xe và kính chắn gió sau dốc hơn. Những chi tiết mới đáng chú ý khác của Aston Martin Vanquish Thunderbolt bao gồm đèn hậu LED tái thiết kế, hốc gió hình tam giác và cánh gió trên nắp cốp sau.

img

Bên trong Aston Martin Vanquish Thunderbolt xuất hiện màn hình điều khiển Panasonic 11,6 inch với độ phân giải cao và thiết kế cong đặc biệt. Đây là điểm nhấn của nội thất trong Aston Martin Vanquish Thunderbolt nhằm giảm độ chói và bóng lóa.

Thêm vào đó là đồng hồ theo phong cách “xương cốt” với các chi tiết bên trong lộ hết ra ngoài. Đồng hồ được tích hợp vào bảng táp-lô, bên cạnh các chi tiết bọc da đặc biệt do hãng Natuzzi của Ý cung cấp. Cuối cùng là hốc chứa rượu hoặc chai champagne nhằm tăng phần đẳng cấp cho Aston Martin Vanquish Thunderbolt.

Theo ông Henrik, vào thời điểm hiện tại, Aston Martin Vanquish Thunderbolt chỉ thuần là xe concept. Tuy nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu, đại lý Galpin Aston Martin sẽ sẵn sàng lắp ráp Thunderbolt với số lượng giới hạn.

Một số hình ảnh khác của Aston Martin Vanquish Thunderbolt:

img
img
img
img
img
img
img
img