Hồi đầu tháng 5/2013, Aston Martin đã chính thức xác nhận thông tin tiến sỹ Ulrich Bez thôi giữ vị trí giám đốc điều hành (CEO) của hãng. Đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua nhưng hãng xe hạng sang đến từ nước Anh vẫn chưa tìm thấy chủ nhân mới cho chiếc ghế giám đốc điều hành của mình. Trái ngược với sự suy nghĩ của nhiều người, hãng Aston Martin lại khẳng định không hề vội trong việc tìm "thuyền trưởng" mới.

Hiện nay, hãng Aston Martin đang tăng trưởng khá tốt. Gần đây, hãng xe nước Anh đã tiết lộ sẽ chi 1 tỷ USD cho một dàn xe hoàn toàn mới trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, hãng Aston Martin còn bắt tay với nhãn hiệu Mercedes-AMG của tập đoàn Daimler. Theo thỏa thuận, Mercedes-AMG sẽ cung cấp động cơ và hệ thống trang thiết bị điện tử cho dòng xe Aston Martin tương lai.

Trao đổi với tờ Drive của Úc về việc tìm một CEO mới, ông Marek Riechman, giám đốc thiết kế tại hãng Aston Martin, cho biết: "Bạn nên hỏi ban giám đốc của Aston Martin về thời hạn tuyển CEO mới. Dù sao, chúng tôi hiện vẫn đang điều hành công việc kinh doanh thông qua một ban quản lý".

"Chúng tôi phải chọn người từ hội đồng cổ đông để thành lập ban quản lý. Làm như vậy, chúng tôi mới có thể tiếp tục với con đường đã chọn. Chúng tôi đã phải đầu tư không ít tiền cho những kế hoạch hiện tại", ông Riechman khẳng định.

"Ban quản lý rất tin tưởng chúng tôi. Trong mỗi ban của hãng Aston Martin luôn có sự độc lập để hoàn thành công việc. Đôi khi, chúng tôi hoạt động theo phương thức tự quản. Do đó, tôi tự hỏi liệu Aston Martin có cần một CEO mới hay không? Đây là câu hỏi mà chỉ hội đồng cổ đông mới có thể giải đáp. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy ban quản lý của Aston Martin đang hoạt động rất hiệu quả", ông Riechman kết luận.