Với sự giúp đỡ từ hãng hàng không Oman Air, hãng Aston Martin đã đưa phiên bản sắp đi vào sản xuất của mẫu sedan hạng sang Lagonda đến đất nước vùng Trung Đông. Nhờ đó, người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh "sống" đầu tiên của xe siêu sang Aston Martin Lagonda.

Aston Martin Lagonda được chuyển đến Oman bằng máy bay.

Aston Martin Lagonda được chuyển đến Oman bằng máy bay.

Nhiều người tự hỏi vì sao hãng Aston Martin lại mang phiên bản sắp đi vào sản xuất của Lagonda đến đất nước Oman. Đơn giản là vì hãng Aston Martin muốn thử nghiệm Lagonda trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Oman.

Cách đây không lâu, hãng Aston Martin đã hé lộ những hình ảnh úp mở của sedan siêu sang Lagonda mới và tuyên bố thị trường ưu tiên là Trung Đông. Hãng Aston Martin dự định sẽ bán Lagonda cho một số khách hàng được chọn lựa tại Trung Đông. Do đó, nếu không có cơ hội mua Lagonda, bạn hãy đến thủ đô siêu xe London vào mùa hè để ngắm mẫu xế sang mới nhà Aston Martin.

Thị trường mục tiêu của Aston Martin Lagonda là Trung Đông.

Thị trường mục tiêu của Aston Martin Lagonda là Trung Đông.

Theo một số nguồn tin, Lagonda được phát triển tại chi nhánh Q của Aston Martin, chuyên thực hiện những dự án đặc biệt. Trước đây, chi nhánh Q từng phát triển một số mẫu xe đặc biệt như Aston Martin CC100 Speedster, V12 Zagato và One-77.

Aston Martin Lagonda được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ VH vốn cũng xuất hiện bên dưới "nữ hoàng" Rapide. Tạm thời, hãng Aston Martin vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật của Lagonda mới. Theo dự đoán, mẫu xe siêu sang Aston Martin Lagonda sẽ sử dụng động cơ V12, dung tích 5,9 lít của Rapide S. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Dự kiến, Aston Martin Lagonda sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn. Những chiếc Aston Martin Lagonda đầu tiên có thể sẽ đến tay giới nhà giàu Trung Đông vào năm sau.