Hawtai Lusheng E70 - Xe bán chạy nhất tại Triều Tiên

Nói đến ô tô tại đất nước Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay tới những chiếc xe Hyundai và Kia. Thế nhưng, tại Triều Tiên, dòng ô tô bán chạy nhất lại là Hawtai Lusheng E70 do người Trung Quốc sản xuất.

Hawtai Lusheng E70

Hawtai Lusheng E70

Là một hãng xe nhỏ của Trung Quốc nhưng Hawtai lại liên doanh với tập đoàn Hyundai từ năm 2002 - 2010. Đến nay, hãng Hawtai vẫn tiếp tục sử dụng công nghệ của tập đoàn Hyundai để sản xuất ô tô. Trong năm 2014, hãng Hawtai đã bán thành công 200 chiếc Lusheng E70 được dùng làm taxi tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Con số này có vẻ thấp nhưng đối với một thị trường bị giới hạn và ít công khai như Triều Tiên, 200 cũng đủ giúp Hawtai Lusheng E70 trở thành mẫu xe bán chạy nhất.

Mẫu xe duy nhất có thể thay thế Hawtai Lusheng E70 chính là Pyeongwha Samchunri, phiên bản “thay tên đổi họ” của Jinbei Haise. Bản thân mẫu xe van Jinbei Haise lại được phát triển dựa trên một sản phẩm nổi tiếng khác của Nhật Bản là Toyota Hiace đời 1989.

Volkswagen Gol – Xe bán chạy nhất tại Nam Mỹ

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ tưởng tên của mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Nam Mỹ bị viết sai. Tuy nhiên, trên thực tế, cái tên Volkswagen Gol hoàn toàn chính xác chứ không phải là Golf như mọi người tưởng. Volkswagen Gol là mẫu xe đã lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Brazil vào năm 1980 để lôi kéo những người yêu thích “con bọ” Beetle.

Volkswagen Gol

Volkswagen Gol

Trong suốt 30 năm qua, Volkswagen Gol đã liên tục bán chạy hơn “con bọ” Beetle tại thị trường Brazil. Đến nay, Volkswagen Gol tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Nam Mỹ với hơn 325.000 chiếc tìm thấy chủ nhân mới vào năm 2014, bao gồm cả phiên bản sedan có tên riêng Voyage.

Toyota Avanza – Xe bán chạy nhất tại Indonesia

Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Indonesia đã tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số bán hàng từ 318.904 xe vào năm 2006 lên 1,23 triệu xe vào năm 2013. Trong đó, Toyota, cùng nhãn hiệu con Daihatsu chuyên sản xuất xe giá rẻ, là nhãn hiệu chiếm thị phần lớn nhất với 48%.

Toyota Avanza

Toyota Avanza

Toyota bắt đầu tham gia thị trường Indonesia từ năm 1977 với mẫu xe MPV giá rẻ có tên Kijang hay Innova. Hiện Toyota Kijang vẫn tiếp tục được sản xuất và phân phối tại thị trường Indonesia. Tuy nhiên, mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Indonesia hiện nay lại là Toyota Avanza với doanh số bán hàng 162.070 chiếc. Trong năm 2013, doanh số bán hàng của Toyota Avanza từng “đạt đỉnh” với mức 213.458 xe đến tay người tiêu dùng Indonesia.

Lada Granta – Xe bán chạy nhất tại Nga

Nhãn hiệu Lada hiện là một phần trong liên minh Renault-Nissan khiến người ta nhớ đến thời quá khứ xa xôi của Tây Âu. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1966 nhưng Lada vẫn “sống dai” đến tận ngày nay và thậm chí còn bán rất chạy tại thị trường quê nhà Nga. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, Lada đã chiếm thị phần 17,7% tại Nga với đóng góp lớn của mẫu xe Granta. Chỉ trong 4 tháng đầu tiên của năm 2015, đã có 41.071 người Nga mua xe Lada Granta.

Lada Granta

Lada Granta

Bên cạnh đó là 4.011 chiếc Lada Granta được bán ra tại thị trường Kazakhstan. Nhờ đó, Lada Granta là mẫu xe bán chạy nhất trong một khu vực rộng 20 triệu km vuông.

Iran Khodro Samand – Xe sedan nội địa bán chạy nhất tại Iran

Iran Khodro là nhãn hiệu ô tô nội địa hàng đầu tại đất nước Iran và có mối quan hệ hợp tác lâu dài với hai hãng xe Pháp là Peugeot cũng như Renault. Dù dựa trên cơ sở gầm bệ của Peugeot 405, Iran Khodro Samand vẫn được coi là mẫu xe nội địa đầu tiên của Iran.

 Iran Khodro Samand

Iran Khodro Samand

Bắt đầu có mặt trên thị trường Iran cách đây một thập kỷ, Iran Khodro Samand vẫn luôn là mẫu sedan nội địa bán chạy nhất. Trong năm 2014, có tổng cộng 100.643 chiếc Iran Khodro Samand được sản xuất trên đất Iran. Ngoài ra, Iran Khodro Samand còn được lắp ráp tại Senegal, Syria, Belarus, Azerbaijan, Venezuela và Trung Quốc.

Peugeot Pars – Xe bán chạy nhất tại Iran

 Peugeot Pars

Peugeot Pars

Peugeot Pars trên thực tế là phiên bản thay tên đổi họ của 405 nâng cấp và đã ra mắt thị trường Iran vào năm 1999. Mặc dù đã lỗi thời và được trang bị cấu trúc kỹ thuật gần 30 năm tuổi, Peugeot Pars vẫn là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Iran. Trong suốt 12 tháng của năm 2014, đã có tổng cộng 265.405 chiếc Peugeot Pars được sản xuất tại Iran. Nhờ đó, Pars cũng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của nhãn hiệu Peugeot trên thị trường toàn cầu.

Honda N-Box – Xe mini bán chạy nhất tại Nhật Bản

Kei car là dòng xe rất được ưa chuộng tại Nhật Bản nhờ tính thực dụng và tiết kiệm nhiên liệu đáng nể. Trong vài năm trở lại đây, dòng xe kei car đã được cải tiến thiết kế để phù hợp với chính sách thuế và bảo hiểm của chính phủ Nhật Bản. Để được áp dụng mức thuế thấp hơn tại Nhật Bản, dòng xe kei car phải sở hữu chiều dài tổng thể dưới 3,4 mét, chiều cao không đến 2 mét và động cơ có dung tích xi-lanh tối đa 660 cc.

 Honda N-Box

Honda N-Box

Trong năm 2014, dòng xe kei car đã đạt doanh số bán hàng tổng cộng 2,3 triệu chiếc, tăng 40%, tại thị trường Nhật Bản. Dẫn đầu về doanh số của dòng xe kei car tại thị trường Nhật Bản là Honda N-Box với 79.717 chiếc bán ra.

Dongfeng Rich – Xe bán chạy nhất tại “đất nước hoa hậu” Venezuela

Dongfeng Rich

Dongfeng Rich

Trong năm 2014, nhãn hiệu Dongfeng từng tràn ngập trên các mặt báo quốc tế vì mua lại 14% cổ phần của liên minh PSA Peugeot-Citroen. Ngoài ra, Dongfeng còn là nhãn hiệu rất được ưa chuộng tại đất nước sản sinh ra các hoa hậu Venezuela.

Mẫu xe bán tải Dongfeng Rich vốn là phiên bản thay tên đổi họ của Nissan Frontier thế hệ cũ khá thành công tại các thị trường xuất khẩu. Tại thị trường Venezuela vốn không ổn định về mặt chính trị, Dongfeng Rich vẫn có thể vượt mặt các mẫu xe như Mitsubishi Lancer và Toyota Corolla để vươn lên vị trí số 1 về doanh số bán hàng với 3.181 chiếc bán ra trong năm 2014.

ZAZ Sens – Xe bán chạy nhất tại Ukraine

ZAZ Sens trên thực tế là phiên bản thay tên đổi họ của mẫu xe Daewoo Lanos quen thuộc hơn. Sens được sản xuất tại nhà máy của hãng xe ZAZ ở Ukraine từ năm 2005. Trong khi đó, vòng đời của Daewoo Lanos chỉ kéo dài từ năm 1997-2002.

ZAZ Sens

ZAZ Sens

Trong năm 2014, thị trường ô tô Ukraine bị co lại vì khủng hoảng Crimea khiến doanh số bán hàng tuột dốc còn 97.020 chiếc xe mới được đăng ký. Về nhãn hiệu, Toyota và hãng Geely của Trung Quốc đứng đầu thị phần tại Ukraine. Trong khi đó, mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Ukraine khi năm 2014 kết thúc lại là ZAZ Sens với 3.128 chiếc bán ra.