Vào khoảng 22 giờ tối ngày hôm qua, 21/6/2016, tại Km 7 trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Trong đó, một chiếc xe cứu thương đã va chạm với ô tô chở công nhân mỏ mang biển kiểm soát 14B-011.98 của Công ty Tahn Dương HUy TKV.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe cứu thương đang chạy vì đâm mạnh vào góc đầu bên trái của chiếc ô tô chở công nhân. Nhiều người dự đoán, chiếc xe cứu thương đã chạy ở tốc độ cao khi vụ tai nạn xảy ra.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên chiếc xe cứu thương có tổng cộng 4 người, bao gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của phòng khám tư và tài xế. Cú va chạm mạnh đã khiến tài xế của xe cứu thương tử vong tại chỗ. Người nhà bệnh nhân ngồi trên xe cứu thương sau đó cũng không qua khỏi. 2 người còn lại bị thương nghiêm trọng.

Trước đó, bệnh nhân trên xe cứu thương đã nhập viện trong tình trạng bị thương nặng vì đánh nhau. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được người nhà thuê xe cấp cứu tư nhân để đưa lên bệnh viện tuyến trên. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe cấp cứu đã đâm vào ô tô chở công nhân mỏ.


Hiện trường của vụ tai nạn khiến ai cũng phải rùng mình.

Hiện trường của vụ tai nạn khiến ai cũng phải rùng mình.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe cấp cứu gần như nát bét toàn bộ phần đầu. Nửa khoang trên của chiếc xe cấp cứu biến dạng hoàn toàn. Các mảnh vỡ và cửa của chiếc xe cấp cứu nằm vương vãi trên mặt đường. Bản thân chiếc xe chở công nhân mỏ cũng bị hư hỏng nặng góc đầu xe bên trái.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến giao thông qua đoạn đường này bị ùn tắc. Lực lượng chức năng đã nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ảnh: Vinh Tạ/Otofun