Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 1.

Nếu có nhu cầu mua một chiếc Lexus với tầm giá bình dân, dòng xe Lexus GS 350 sẽ là cái tên rất đáng cân nhắc trên thị trường xe cũ. Thực tế, đây không phải là một mẫu xe quá khó bắt gặp, nhưng chắc hẳn mức giá bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng đủ sức làm nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.

Theo thông tin từ phía người bán, chiếc Lexus GS 350 thuộc model 2008. Tuy vậy, thiết kế ngoại thất trung tính khiến chiếc xe khá "tây" và chưa quá lỗi mốt. Hai choá đèn còn trong, lớp sơn vàng cát 'hot' một thời của các đại gia Việt vẫn giữ được chất lượng mịn màng, đủ để làm hài lòng những chủ nhân tiếp theo.  

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 3.

Lexus GS 350 2008 sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.826 x 1.821 x 1.425 (mm). Xe sử dụng động cơ V6 3.5L, kết hợp cùng hộp số tự động tự động 6 cấp cho công suất cực đại 303 mã lực và 274 Nm.

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 4.

Lexus GS 350 2008 sử dụng bộ lốp 18 inch 5 chấu đơn với gam màu xám. Lốp Michelin 245/40 thuộc dòng Pilot Sport 4, chuyên dùng cho các dòng xe thể thao.

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 5.

Phía sau, Lexus GS 350 sử dụng đèn hậu LED, cốp mở cơ và cánh gió thể thao. Cặp pô 2 họng xả cho tiếng nổ khá hiền.

Nội thất của Lexus GS 350 tương đối đơn giản. Vô-lăng chỉnh điện khá đầy đủ nút bấm chức năng. Phần diện tích ốp gỗ còn bóng và giữ lại được nét sang trọng. Tuy nhiên, nhựa ốp taplo đã nhạt màu đi nhiều. Điểm cộng là hệ thống giải trí của xe với đầu ra là dàn âm thanh Mark Levinson.

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 7.

Một trong những điểm thú vị của model này là hàng loạt chức năng của xe được giấu trong một hộp nhỏ phía bên trái tay lái. Nhờ cách thiết kế này, taplo của Lexus GS 350 bớt được nhiều những chi tiết rối mắt.

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 8.

Hệ thống sưởi ghế và làm mát trên Lexus GS 350 sau 11 năm tuổi vẫn hoạt động tốt. Người ngồi có thể cảm thấy luồng khí mát sau 20 giây sử dụng chế độ thông gió ở mức lớn nhất.

Sau 11 năm tuổi, Lexus GS 350 đã trải qua tới hơn 74.000 miles, tương đương với hơn 120.000 km.

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 10.

Chất lượng da nội thất và gỗ ốp vẫn còn đủ sức làm hài lòng thị giác.

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 11.

Dàn lạnh Lexus GS 350 có dư sức để làm người dùng hài lòng. Ngay cả khi không sử dụng cửa gió điều hoà phía, khoang xe vẫn có thể được làm lạnh sâu chỉ trong hơn 1 phút nổ máy.

img
img

Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 13.

Sau 11 năm tuổi, Lexus GS 350 được rao bán tại một showroom xe sang nổi tiếng Hà Nội với giá chỉ hơn 700 triệu đồng chưa qua thương lượng. Theo thông tin mới nhất, xe đã nhanh chóng tìm được chủ nhân thứ hai ngay sau một vài ngày đăng bán.


Qua thời đỉnh cao, Lexus GS 350 bán lại chỉ hơn 700 triệu đồng - Ảnh 14.