Vào tháng 4/2015, giữa hai người lái cặp xe sang Porsche Boxster và BMW 5-Series dưới đây đã nổ ra tranh cãi, thậm chí là dùng đến cả nắm đấm. Tuy nhiên, thay vì giải quyết xong vụ cãi nhau, hai người này lại bỏ xe lại hiện trường trong suốt thời gian hơn 1 năm.

img

Chiếc Porsche Boxster đỗ chắn trước đầu xe BMW 5-Series.

Chiếc Porsche Boxster đỗ chắn trước đầu xe BMW 5-Series.

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong đó, chiếc Porsche Boxster đỗ dưới lòng đường, chắn ngang lối đi của BMW 5-Series.


Chiếc Porsche Boxster đắt tiền bị bụi và lá cây phủ lên.

Chiếc Porsche Boxster đắt tiền bị bụi và lá cây phủ lên.

Sau thời gian hơn 1 năm ròng rã, cả hai chiếc xe sang đương nhiên phải làm bạn với lớp bụi dày đặc. Qua hình ảnh tại hiện trường sự việc, ngoài lớp bụi phủ toàn thân, hai chiếc Porsche Boxster và BMW 5-Series còn là nơi trú ngụ của những chiếc lá, cành cây và phân chim.


Hai chiếc xe này thuộc sở hữu của hai người sống cùng khu.

Hai chiếc xe này thuộc sở hữu của hai người sống cùng khu.

Được biết, hai người lái cặp xe đắt tiền sống trong cùng một khu dân cư. Sau khi cãi cọ và đấm nhau, cả hai đều chưa cảm thấy thỏa mãn. Để ép người còn lại phải lên tiếng xin lỗi, chủ nhân chiếc Porsche Boxster đã quyết định đỗ xe chắn đường đi của BMW 5-Series.

Tuy nhiên, bản thân người sở hữu chiếc BMW 5-Series cũng cứng đầu và lắm tiền không kém. Thay vì xin lỗi, người này đã bỏ mặc chiếc BMW 5-Series trên vỉa hè trong suốt hơn 1 năm. Mục đích của chủ nhân chiếc BMW 5-Series là "để xem kẻ lái Porsche có thể làm trò được bao lâu".

Đến nay, khi 13 tháng trôi qua, vẫn không ai chịu nhường ai. Cả 2 người đều sử dụng những chiếc ô tô khác của mình để đi lại. Chỉ có 2 chiếc xe sang đắt tiền phải "lãnh đủ" sương gió và nắng mưa.


Lực lượng cảnh sát đến hiện trường điều tra.

Lực lượng cảnh sát đến hiện trường điều tra.

Hiện lực lượng chức năng của thành phố Tây An đang bắt tay vào điều tra sự việc và cố gắng hòa giải 2 chủ xe. Bản thân những người dân khác sống trong khu vực cũng không thể chịu nổi vụ tranh cãi vô nghĩa này thêm nữa.