Theo tin tức trên báo Công An TP. HCM , người dân TP. HCM thời gian gần đây phản ánh vào những ngày cuối tuần đoạn đường bắt qua cầu Rạch Chiếc 2 (phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM) chạy dài ra Khu công nghệ cao có nhiều thanh niên tụ tập đua xe trái phép vào ban đêm, lãnh đạo Công an quận 9 đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng phá tụ điểm đua xe này để người đi đường yên tâm.

Lúc 20h đêm 15/4, lực lượng CSGT quận 9 phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Cát Lái huy động hàng chục chiến sĩ mật phục quanh khu vực cầu Rạch Chiếc 2. Các chiến sĩ đã mang các xe đặc chủng giấu quanh khu vực, trong các lùm cây “giăng lưới” với mục đích sẽ bắt được nhiều đối tượng.

Đến khoảng 20h30, cầu Rạch Chiếc 2 mỗi lúc càng đông xe máy, khi số lượng lên đến hàng chục chiếc tập trung 2 bên đầu cầu để chuẩn bị đua thì bất ngờ đồng loạt các hướng, lực lượng công an nhanh chóng xuất hiện khống chế bắt giữ được 4 xe máy, hàng chục chiếc còn lại đã phóng chạy tứ tán vào các tuyến đường Liên Phường, Bưng Ông Thòa và Lã Xuân Oai. Một số bị CSGT đuổi quá rát chạy luôn xuống ruộng sình.


Một chiếc xe đua thay đổi kết cấu gần như hoàn toàn. Ảnh: báo Công An TP. HCM

Một chiếc xe đua thay đổi kết cấu gần như hoàn toàn. Ảnh: báo Công An TP. HCM

Sau hơn 1 giờ lùng sục, lực lương công an bắt giữ được 10 phương tiện gồm nhiều loại xe. Đa số các xe đều được thay đổi kết cấu để đua.Ngay sau đó các đối tượng được giải về phường Phú Hữu để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong đêm lực lượng công an đến kiểm tra một lò độ xe ở khu vực cầu Xây Dựng trên đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc địa bàn phường Phú Hữu, quận 9). Tại đây công an đã phát hiện nhiều xe máy được thay đổi kiểu dáng, mẫu mã, thay máy, đôn zên, xoáy nòng để chạy với tốc độ cao.

Ban đầu công an đã lấy lời khai của hơn 10 thanh niên đến từ nhiều địa phương, trong đó có tên “nài” chuyên nghiệp là Mai Hoàng Sơn (SN 1999, ngụ phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), theo báo Thanh Niên.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng.

Theo Doanh nghiệp VN