Trên toàn thế giới, chỉ có tổng cộng 10 chiếc Pagani Zonda Cinque được sản xuất. Trong đó, 5 chiếc thuộc bản mui trần và số còn lại thuộc bản coupe. Cũng chính vì thế, giới săn ảnh tại Mỹ khá bất ngờ khi chiếc siêu xe Pagani Zonda Cinque xuất hiện trong một sự kiện siêu xe diễn ra tại bang California.

Pagani Zonda Cinque Coupe cuối cùng mang ngoại thất độc cập bến Mỹ.

Pagani Zonda Cinque Coupe xanh lá xuất hiện trong một sự kiện siêu xe.

Đặc biệt hơn, so với 3 chiếc Pagani Zonda Cinque Coupe còn lại đều mang ngoại thất trắng muốt, "siêu phẩm" cập bến Mỹ có ngoại thất độc đáo màu xanh cốm. Được biết, có đến 6 chiếc Pagani Zonda Cinque được sơn màu trắng. Trong khi đó, 4 chiếc còn lại duwcojd sơn màu xanh cốm, cam, đỏ và vàng bắt mắt hơn.

Pagani Zonda Cinque Coupe cuối cùng mang ngoại thất độc cập bến Mỹ - Ảnh 3.

Ngoài ra, những chiếc Pagani Zonda Cinque không được cấp phép lưu thông tại Mỹ. Nếu có đến Mỹ, những chiếc siêu xe này chỉ tham dự các sự kiện đặc biệt. Vì thế, sự xuất hiện của chiếc Pagani Zonda Cinque màu xanh cốm càng khiến nhiều người tò mò hơn.

Được biết, Pagani Zonda Cinque màu xanh cốm là chiếc mang kiểu dáng coupe cuối cùng xuất xưởng. Bộ cánh ngoại thất màu xanh cốm của chiếc Pagani Zonda Cinque kết hợp cùng nhiều chi tiết bằng chất liệu sợi carbon như cánh lướt gió phía trước, bên hông và đuôi xe, nắp capô hay gương chiếu hậu.

Pagani Zonda Cinque Coupe cuối cùng mang ngoại thất độc cập bến Mỹ - Ảnh 4.

"Siêu phẩm" này sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,3 lít, sản sinh công suất tối đa 669 mã lực. Pagani Zonda Cinque Coupe có giá bán vào khoảng 2,2 triệu USD và nhiều khả năng sẽ nằm im trong garage của một đại gia sinh sống tại bang California, Mỹ.

Trong tổng số 5 chiếc Pagani Zonda Cinque Coupe được sản xuất trên toàn thế giới, có đến 2 chiếc mang số thứ tự 01 và 04 do các đại gia Trung Quốc nắm giữ. Một chiếc khác mang số thứ tự 02 thuộc về đại gia sinh sống tại đảo quốc sư tử Singapore.