Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 25/6, xe container mang biển kiểm soát 51C – 696.07 do tài xế Huỳnh Lý Nhật Trường (26 tuổi, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) điều khiển trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về Quốc lộ 13.

 Ôm cua gấp, container lật nhào giữa đêm khuya  - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang xử lý vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng (phường 24, quận Bình Thạnh) thì tài xế ôm cua, cho xe rẽ vào đường Bạch Đằng để di chuyển. Tuy nhiên, do thùng container chứa nhiều hàng hóa nặng, xe container bất ngờ chao và nghiêng về bên phải rồi lật giữa đường. Rất may sự cố không gây thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt để xử lý vụ tai nạn. Ghi nhận tại hiện trường, xe container lật nằm bên rìa đường Bạch Đằng, thùng container biến dạng, hư hỏng nặng, phần đầu xe hư hỏng nhẹ. Đến gần 6 giờ sáng cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết.