Từ bên trong xe, tài xế được kiểm tra xem có biểu hiện ho, sốt hay khó thở bởi đội ngũ y tế mặc quần áo bảo hộ ngay tại các ngã tư hoặc trạm kiểm dịch mới được thiết lập tại các điểm nóng về COVID-19 tại Hàn Quốc. Chỉ sau chưa đầy 10 phút đã có kết quả là không có dấu hiệu bất thường, họ tiếp tục lái xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lần trước tôi đi xét nghiệm tại một trung tâm y tế mất tận hơn một tiếng, cách làm mới này quả thực vô cùng tiện lợi và nhanh chóng", một tài xế tại thành phố Goyang chia sẻ. Thông tin cá nhân về họ cũng được giữ kín, không chia sẻ với nhau trừ khi phát hiện trường hợp dương tính.

Ở yên trong xe - 10 phút phát hiện Covid-19 của người Hàn mà Mỹ đang muốn học tập - Ảnh 1.

Hàng xe của người chờ được xét nghiệm COVID-19.

Hàn Quốc đã đưa vào thử nghiệm và ứng dụng các "cơ sở y tế di động" có khả năng xét nghiệm chính xác người cầm lái có dương tính với COVID-19 hay không trong bối cảnh nhu cầu xét nghiệm tại quốc gia này tăng cao trong khi các bệnh viện quá tải có thể khiến nguy cơ lây nhiễm tăng mạnh.

Các cơ sở này có thể đặt tại bất kỳ đâu: một ngã tư rộng rãi, một bãi gửi xe công cộng… miễn là tiện lợi cho các bên. Ngoài ra, việc người thử có thể ngồi trong xe cũng làm giảm nguy cơ lây nhiễm đi đáng kể.

Hàn Quốc cùng khẩu hiệu “ở yên trong xe” mà Mỹ đang muốn học tập áp dụng đối phó COVID-19

Nhờ phương pháp mới, Hàn Quốc có thể xét nghiệm tới 20.000 ca mỗi ngày trong khả năng tối đa, trung bình họ xét nghiệm khoảng 12.000 ca/ngày tính từ khi triển khai. Tất nhiên, những người muốn được xét nghiệm phải chi trả 140 USD, trừ các trường hợp chính phủ bắt buộc đưa đi xét nghiệm hoặc bác sĩ chỉ định.

Một quốc gia đang chứng kiến COVID-19 hoành hành khác là Mỹ đang chuẩn bị triển khai áp dụng chương trình tương tự để giảm tải cho các bệnh viện gần điểm nóng, chẳng hạn như New York.

Tham khảo: NYPost

Ở yên trong xe - 10 phút phát hiện Covid-19 của người Hàn mà Mỹ đang muốn học tập - Ảnh 4.