Mới đây, trên mạng đã xuất hiện đoạn video ghi lại diễn biến một vụ tai nạn kinh hoàng trong Well of Death vào hôm chủ nhật, ngày 14/5, vừa qua tại Ấn Độ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong Well of Death có 2 chiếc ô tô và 3 mô tô.

Khi đang chạy trong Well of Death, chiếc ô tô màu trắng đời cũ bất ngờ trượt xuống đáy. Không dừng ở đó, chiếc ô tô còn đè trúng một thanh niên lái mô tô bên dưới.

Ô tô rơi xuống khi đang biểu diễn trong Well of Death, đè chết một thanh niên - Ảnh 2.

Diễn biến vụ tai nạn. Ảnh cắt từ video

Đoạn video này do một khán giả đến xem biểu diễn Well of Death quay lại. Khi biểu diễn trong Well of Death, anh Bhankar không hề đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người xung quanh đã kéo đến và đưa anh Bhankar đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Bhankar đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sanjay Kumar, một thành viên của đoàn biểu diễn, đã thông báo sự việc với lực lượng cảnh sát. Theo ông Rajendra Senapati, đại diện lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết: "Đoàn tổ chức Well of Death đã được cấp phép biểu diễn. Chương trình biểu diễn này đã diễn ra được 2 tuần. Tuy nhiên, đây là một chương trình nguy hiểm. Chúng tôi đã bắt giữ người tổ chức và tài xế lái chiếc ô tô gây tai nạn".

Well of Death là trò biểu diễn mạo hiểm trong các lễ hội và được biết đến dưới nhiều cái tên khác nhau như Wall of Death, Motordrome, Silodrome hay Maut ka Kuaa trong tiếng Ấn Độ. Các tay lái Well of Death tại Ấn Độ không hề đội mũ bảo hiểm khi biểu diễn.

Trong khi đó, những chiếc xe hơi và mô tô mà họ sử dụng đều cũ hoặc cần sửa chữa. Đôi khi sân khấu cao từ 9,1 – 15,2 mét còn bị khuyết một số mảng gỗ, tạo ra nguy hiểm cho những người lái xe hơi và mô tô ở vận tốc khoảng 64 km/h.

Hiện Well of Death tại Ấn Độ không còn thu hút đông khán giả như trước, một phần do sự phổ biến của TV.