Theo con số thống kê sơ bộ từ cơ quan hải quan, trong nửa đầu tháng 2, thị trường trong nước đã nhập về 4.770 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, đạt trị giá 85,7 triệu USD.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 10 ngày, lượng xe ô tô nhập khẩu về thị trường Việt Nam đã tăng đáng kể bởi đầu tháng 2 có một số ngày trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý là xu hướng tăng nhập khẩu các dòng xe dưới ô tô 9 chỗ ngồi. Cụ thể, lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về trong nước trong nửa tháng vừa qua là 2.456 chiếc, đạt trị giá xấp xỉ 34,6 triệu USD. Trong khi đó, ô tô trên 9 chỗ ngồi là 44 chiếc và ô tô tải đạt 2.125 chiếc được nhập về Việt Nam.

Như vậy, sau kì nghỉ Tết, lượng ô tô nhập vào Việt Nam bắt đầu có xu hướng tăng lên. Đặc biệt là ở phân khúc các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam. So sánh số liệu cho thấy, tính đến thời điểm này, đã có 7.883 chiếc ô tô dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, cao gần gấp đôi sơi với con số 2.768 đạt được hồi năm ngoái.

Ngoài ra, con số thống kê cũng cho thấy trị giá các dòng ô tô dưới 9 chỗ ngồi về thị trường Việt ngày càng rẻ hơn. Cụ thể là nếu xét về lượng, thì năm nay số xe dưới 9 chỗ ngồi được nhập về tăng tới hơn 5.000 xe. Nhưng nếu xét về trị giá thì chỉ tăng thêm 72,9 triệu USD so với cùng kỳ.