Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe khách mang biển số Lào: UN – 3897 thuộc nhà xe Khánh Đơn, chạy từ Thà Khẹc (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi chạy đến địa phận huyện Bualapha (tỉnh Khăm Muộn, Lào) thì bỗng nhiên phát nổ lớn. Vụ nổ cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15km.


Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Nguồn tin của PLO ở Lào cho biết, vụ nổ đã làm 9 người quê Nghệ An tử vong. Chiếc xe này thường chạy tuyến Nghệ An – Lào và ngược lại. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị nổ nát hỏng phía sau. Lực lượng chức năng phải dỡ, bươi trong đống đổ nát để đưa nạn nhân ra ngoài.

Một số người bị thương đã được cảnh sát và cơ quan chức năng ở Lào đưa đi cấp cứu.


Tại điểm tai nạn đường đồi núi, cua gấp và có dốc cao.

Tại điểm tai nạn đường đồi núi, cua gấp và có dốc cao.


Hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng và trên xe chở nhiều gỗ.

Hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng và trên xe chở nhiều gỗ.


Chiếc xe nát hỏng phía sau.

Chiếc xe nát hỏng phía sau.

Theo Pháp luật TPHCM