Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 1.

Với các tín đồ mê xe trên thế giới, Thân vương quốc Monaco là địa điểm lý tưởng để các tay săn ảnh bấm máy. Trong ảnh là bộ 3 Ferrari LaFerrari màu đồng nhám, LaFerrari mui trần vàng rực và Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 2.

"Combo" là từ các tay săn ảnh ám chỉ bắt gặp từ 2 chiếc siêu xe trở lên. Tại Monaco, cũng có thể dễ dàng bắt gặp dàn siêu xe từ cổ chí kim xếp hàng dài trên phố. Trong ảnh là dàn "ngựa chiến" của Ferrari bao gồm những cái tên nổi bật như F40, F50, LaFerrari Aperta và Enzo.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 3.

Porsche 918 Spyder chỉ có 918 chiếc được sản xuất và đi kèm mức giá bán không dưới 1 triệu USD. Vì thế, rất hiếm khi cánh săn ảnh tóm được "combo" này trên phố.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 4.

Porsche 918 Spyder được trang bị hệ dẫn động hybrid có tổng công suất tối đa 886 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.245 Nm.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 5.

Sức mạnh đó giúp Porsche 918 Spyder có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 345 km/h.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 6.

Bộ 3 "combo" nổi tiếng, Koenigsegg Agera XS của Kris Singh với ngoại thất màu cam và cặp đôi Pagani Huayra BC cùng Huayra The King thuộc sở hữu của đại gia bí ẩn Sparky18888.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 7.

"Hàng thửa" Pagani Huayra Pearl và phía sau là Ferrari LaFerrari cũng có số lượng sản xuất hạn chế 499 chiếc. Trước đó, chiếc Pagani Huayra Pearl độc nhất vô nhị từng dính vào một vụ tai nạn nghiêm trọng vào cuối tháng 7/2016 khiến phần đuôi xe bị tông nát bét. Phải mất gần 8 tháng siêu xe này mới được phục hồi lại ngoại thất long lanh như trước.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 8.

Không chỉ được "hồi sinh", siêu xe Pagani Huayra Pearl còn nhận những nâng cấp tương tự "hàng hiếm" Huayra BC với chỉ 20 chiếc được sản xuất. Cụ thể, trong quá trình phục hồi, siêu xe Huayra Pearl đã được bổ sung hệ thống treo nâng cấp và hộp số sàn 7 cấp thế hệ tiếp theo của Huayra BC.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 9.

Bộ 3 "combo" hàng hiếm nhà Ferrari, ngoài cùng bên trái là 458 Speciale Aperta, tiếp đến là 599 GTO và F12tdf màu đen bóng. Trong đó, 458 Speciale Aperta chỉ có số lượng sản xuất hạn chế 499 chiếc trên toàn thế giới. "Siêu ngựa" này trang bị động cơ V8, dung tích 4,5 lít, sản sinh công suất tối đa 597 mã lực.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 10.

Ferrari 599 GTO thuộc bản giới hạn với chỉ 599 chiếc trên toàn thế giới, Siêu xe hàng hiếm được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 670 mã lực và mô-men xoắn cực địa 620 Nm. Nhờ đó, Ferrari 599 GTO có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chưa đến 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa 335 km/h.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 11.

Ferrari F12tdf màu vàng rực dạo phố. "Siêu ngựa" này cũng chỉ có 799 chiếc "ra lò" để phục vụ các đại gia trên thế giới. Ba chữ tdf được viết tắt từ Tour de France Automobile giải đua xe thể thao diễn ra từ 1899 đến 1986.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 12.

Ferrari F12tdf được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.3 lít, sản sinh công suất tối đa 780 mã lực và mô-men xoắn cực đại 705 Nm.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 13.

Kết hợp cùng hộp số F1 DCT nâng cấp, F12tdf tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 14.

Lamborghini Huracan Performante và Huracan bản tiêu chuẩn "tông xuyệt tông" màu xanh cốm. Điểm ấn tượng nhất trên siêu xe Lamborghini Huracan Performante chính là khối động cơ V10, dung tích 5,2 lít đã được tinh chỉnh lại mang đến công suất tối đa 640 mã lực, tăng 30 sức ngựa so với bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại đạt 600 Nm, tăng 40 Nm.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 15.

Ferrari Enzo "ra đời" cách đây 15 năm và chỉ có đúng 400 chiếc được sản xuất. "Ngựa già" được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, với công suất tối đa 660 mã lực và mô-men xoắn cực đại 657 Nm. Sức mạnh này giúp Enzo có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 349 km/h.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 16.

Không chỉ gây choáng với "combo" và những "siêu phẩm" triệu USD, Monaco còn được biết đến là đất nước may mắn khi các siêu xe vừa mới được giới thiệu đã lăn bánh tại đây. Trong ảnh là chiếc Ferrari 812 Superfast.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 17.

Tuyệt phẩm Aston Martin Vanquish Zagato với chỉ 99 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới, siêu xe xuất hiện tại Monaco sơn màu đỏ rượu Divine Red đẹp mắt.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 18.

Thêm 1 chiếc Aston Martin Vanquish Zagato nhưng siêu xe này lại mang màu xám. Vanquish Zagato được trang bị động cơ V12, dung tích 5,9 lít, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực. So với Vanquish tiêu chuẩn, bản giới hạn mạnh hơn 24 mã lực. Động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,5 giây.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 19.

Và Bugatti Chiron có giá bán 2.5 triệu USD. Đây là 1 trong những mẫu siêu xe "thèm khát" nhất của các tay chơi trên thế giới.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 20.

Không chỉ có siêu xe nguyên bản, tại Monaco còn dễ dàng bắt gặp những mẫu xế độ, trong ảnh là chiếc Lamborghini Aventador độ Liberty Walk.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 21.

Một chiếc khác chọn phong cách Hamann Nervudo.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 22.

Ferrari 599 GTB qua bàn tay của "phù thủy" Mansory trở nên lạ mắt với gói độ Stallone.

Những hình ảnh này cho thấy, Monaco không hổ danh là thiên đường siêu xe của thế giới - Ảnh 23.

McLaren 650S Spider của nhà độ FAB Design.