Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 20h30 đêm 11/1 tại Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất ôtô, xe máy), đóng ở khu công nghiệp Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, lửa bùng phát ở góc nhà kho chứa linh kiện rồi bốc cháy dữ dội. Một lúc sau, đám cháy lan rộng, bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông và tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Bảo vệ làm việc tại công ty dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều động 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 3 giờ hoành hành, hỏa hoạn cơ bản được chế ngự.

Vụ cháy không gây thiệt hại nào về người nhưng hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập. Hàng hóa, máy móc và trang thiết bị phục vụ sản xuất bị cháy, hư hỏng gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trong đêm, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.