Kinh tế phát triển qua thời gian cũng là điều tất yếu dẫn đến nhu cầu sở hữu xe 4 bánh của người Việt. Quá trình chọn lựa xe hầu hết đều được diễn ra rất tỉ mỉ và cẩn trọng, nhất là với những người mua xe lần đầu tiên. Do vậy, những sự kiện xe trong nước thường được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những triển lãm xe hơi lớn, nơi người tiêu dùng có được những so sánh trực quan và những thông tin cụ thể nhất về những dòng xe mà mình đang tìm hiểu.

Người Việt bỏ núi tiền mua gần 900 xe chỉ trong 5 ngày VMS 2018 - Ảnh 1.

Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 vừa qua là một ví dụ điển hình. Sự kiện đã thu hút tới hơn 185.000 lượt khách tham quan trong thời gian diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2018. Sức hút của triển lãm được đem tới người dân trong nước nhờ vào nhiều tin tức được báo chí đăng tải trước và trong sự kiện. Quan trọng không kém là sự có mặt của 15 hãng xe hơi thuộc nhiều phân khúc khác nhau như Chevrolet, Ford, Honda, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Nissan, Toyota, Audi, Jaguar, Land Rover, Maserati, Subaru, Volkswagen và Volvo.

Người Việt bỏ núi tiền mua gần 900 xe chỉ trong 5 ngày VMS 2018 - Ảnh 2.

Một trong nhiều sự kiện bên lề thu hút khách tham quan tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018.

Việc sở hữu xe ô tô xuất phát từ nhiều nhu cầu của người Việt, người mua để chạy dịch vụ, người phục vụ mục đích gia đình, chuyên trở hàng hoá hay đơn giản, ô tô là một thú chơi với những người đam mê. Nhu cầu mua xe và sự quan tâm của người tiêu dùng còn được lượng hoá bằng con số cụ thể tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 với 880 xe được chốt đơn hàng, nhận đặt hàng trong 5 ngày diễn ra sự kiện, không tập trung mà được trải đều ở các nhãn hàng.

Người Việt bỏ núi tiền mua gần 900 xe chỉ trong 5 ngày VMS 2018 - Ảnh 3.

Những con số có được sau Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 có thể coi là một điểm sáng cuối năm của ngành xe hơi Việt Nam so với những tháng đầu năm 2018 khi thị trường có phần nguội lạnh. Đồng thời mở ra kì vọng về doanh số bán hàng cho các hãng xe vào dịp cuối năm.

Các xe vào Triển lãm ô tô Việt Nam như thế nào?

Các xe rời triển lãm ô tô Việt Nam 2018 như thế nào?