Chiều 28/4, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Năm nay, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, đông đảo người dân đang học tập, sinh sống tại các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội,... đã lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch, nghỉ dưỡng...

Tại Hà Nội, ngay từ đầu giờ chiều rất đông người dân đã có mặt tại các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 1.

Tại bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ chiều 28/4, các nhà xe đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày nghỉ lễ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 2.

Mặc dù thời tiết khá oi nóng cùng với việc mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, tuy nhiên ai cũng háo hức chờ được về quê hoặc đi nghỉ dưỡng để tận hưởng kỳ nghỉ dài.

img
img
img

Các em nhỏ theo chân cha mẹ nghỉ lễ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tại bến xe Mỹ Đình cũng đã có rất đông học sinh, sinh viên và người dân ngồi chờ để lên xe về quê.

img
img

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 6.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gia tăng ca nhiễm trở lại, các bến xe khuyến cáo người dân tuân thủ 2K để đảm bảo phòng dịch.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 7.

Do lượng người đổ về các cửa ngõ ngày càng đông nên lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 8.

Dòng người, phương tiện nhích từng chút trên đường.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ - Ảnh 9.

CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số dịp nghỉ lễ

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng như Đội CSGT đường bộ số 6 tăng cường quân số 100% tại các thời điểm trước, trong và sau nghỉ lễ; tập trung xử lý tại các cửa ngõ của thành phố, nhất là bến xe nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt.

Bên cạnh việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan hoạt động vận tải như xe khách chở quá số người quy định, hay các tài xế sử dụng chất kích thích, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.