Nam diễn viên Dwayne “The Rock” Johnson trước nay vốn nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim hành động của Hollywood như Fast & Furious, Vua Bọ Cạp hay Xác Ướp Trở Lại. Mới đây, ngôi sao hành động The Rock còn thử sức mình với series phim truyền hình hài hước về các vận động viên bóng rổ có tên Ballers của kênh HBO.


The Rock vui vẻ ngồi bên trong chiếc siêu xe Pagani Huayra.

The Rock vui vẻ ngồi bên trong chiếc siêu xe Pagani Huayra.

Trong sự kiện công chiếu phim Ballers của đài HBO, The Rock đã gây bất ngờ khi xuất hiện cùng một chiếc siêu xe Pagani Huayra. Tất nhiên, nam diễn viên này không tự tay cầm lái chiếc siêu xe được mệnh danh "thần gió" mà chỉ ngồi trên ghế phụ lái. Thay vào đó, người cầm lái chiếc siêu xe Pagani Huayra là ông Brett David, chủ nhân của đại lý Prestige Imports và Pagani Miami.


Hình ảnh The Rock ngồi vừa chiếc Pagani Huayra khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Hình ảnh The Rock ngồi vừa chiếc Pagani Huayra khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Việc người nổi tiếng đến các sự kiện trên siêu xe hoặc xe sang đã không còn là chuyện lạ trên thế giới. Thế nhưng, The Rock lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì có thể ngồi vừa vào chiếc siêu xe Pagani Huayra.


The Rock cũng khá vất vả khi ra khỏi chiếc siêu xe thần gió.

The Rock cũng khá vất vả khi ra khỏi chiếc siêu xe "thần gió".

Trước đây, The Rock từng thừa nhận trên Instagram là không thể ngồi vừa những chiếc siêu xe như Ferrari LaFerrari hay Pagani Huayra dù rất thích. Nguyên nhân bắt nguồn từ thân hình quá đồ sộ của ngôi sao Fast & Furious. Được biết, nam diễn viên hành động này sở hữu chiều cao 1,96 mét và nặng 118 kg.


Ông Brett David đích thân cầm lái siêu xe Pagani Huayra để chở The Rock đến sự kiện ra mắt phim.

Ông Brett David đích thân cầm lái siêu xe Pagani Huayra để chở The Rock đến sự kiện ra mắt phim.

Sở dĩ chiếc Pagani Huayra do Brett David cầm lái có thể vừa với thân hình của The Rock vì là siêu xe "hàng thửa". Tất nhiên, The Rock cũng khá chật vật khi bước ra khỏi chiếc siêu xe được trang bị cửa cánh chim.


Pagani Huayra Vulcan có một không hai

Pagani Huayra Vulcan có một không hai

Có tên gọi riêng là Vulcan, chiếc Pagani Huayra này được chế tạo riêng cho Brett David. Thông tin về chiếc siêu xe Pagani Huayra Vulcan đã lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 12/2015. Đây là chiếc siêu xe mà ông Brett David đặt chế tạo như một cách để tưởng nhớ người cha quá cố của mình. Chiếc xe độc nhất vô nhị được phát triển trong vòng 2 năm và giao vào tay Brett David vào cuối năm 2015.


Dòng chữ Tưởng nhớ Irv David, bố của ông Brett David.

Dòng chữ "Tưởng nhớ Irv David", bố của ông Brett David.


Đỏ và đen là hai tông màu chủ đạo của chiếc siêu xe độc nhất vô nhị.

Đỏ và đen là hai tông màu chủ đạo của chiếc siêu xe độc nhất vô nhị.

Theo ông Brett David, Huayra là tên một vị thần gió cổ đại trong truyền thuyết của người Nam Mỹ trong khi Vulcan ám chỉ vị thần lửa La Mã. Nhìn vào chiếc xe, bạn sẽ thấy gió được thể hiện bằng màu của sợi carbon. Trong khi đó, màu đỏ tương phản rõ ràng là đại diện cho lửa.


Đường kẻ màu đỏ đối lập trên nắp capô.

Đường kẻ màu đỏ đối lập trên nắp capô.

Đối lập với màu thân vỏ là bộ la-zăng đỏ rực hay sọc đỏ chạy giữa nắp capô, lên trần và kết thúc ở đuôi xe. Mở cửa xe và bước vào trong, bạn sẽ thấy không gian nội thất ngập tràn màu đỏ tươi của chất liệu da Alcantara cao cấp. Từ bộ ghế thể thao, vô lăng đến bệ cần số, tất cả đều được bọc da màu đỏ rực. Bên cạnh đó là nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon. Ngoài ra, xe còn có thảm sàn được tạo hình như tổ ong lạ mắt.


Nội thất đỏ rực của thần gió.

Nội thất đỏ rực của "thần gió".

Tương tự phiên bản tiêu chuẩn, siêu xe Pagani Huayra Vulcan cũng được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất. Động cơ tạo ra công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Với trọng lượng chỉ 1.350 kg, siêu xe Pagani Huayra dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây và đạt vận tốc tối đa 370 km/h.