Vào hôm thứ bảy vừa qua, trên cao tốc Georgetown Pike ở bang Virginia, Mỹ, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn do chiếc siêu xe Ferrari 599 màu đỏ gây ra. Theo thông tin ban đầu, cầm lái chiếc siêu xe Ferrari 599 là một người đàn ông có tên Josef Tosovsky.


Ông Josef Tosovsky, cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc.

Ông Josef Tosovsky, cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc.

Khi nghe cái tên này, nhiều người đã nhanh chóng liên tưởng đến ông Josef Tosovsky, cựu Thủ tướng của Cộng hòa Séc. Trùng hợp hơn, theo báo cáo của lực lượng cảnh sát hạt Fairfax, người đàn ông cầm lái chiếc siêu xe Ferari 599 năm nay 65 tuổi, tương tự cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc.

Được biết, ông Tosovsky chỉ làm Thủ tướng của Cộng hòa Séc trong vòng vài tháng vào năm 1998. Sau đó, ông Tosovsky khá thành công trong mảng tài chính nên chẳng có gì lạ khi sở hữu một chiếc siêu xe Ferrari 599.

Hiện chưa ai xác nhận người lái chiếc siêu xe Ferrari 599 gây tai nạn là cựu Thủ tướng của Cộng hòa Séc. Chỉ biết, vụ tai nạn mà chiếc siêu xe Ferrari 599 gây ra khá nghiêm trọng.

Theo lực lượng cảnh sát, khi đang xuống dốc, người lái siêu xe Ferrari 599 bất ngờ nhìn thấy các phương tiện phía trước dừng lại để chờ một chiếc ô tô rẽ trái. Vào thời điểm đó, chiếc siêu xe Ferrari 599 đang chạy ở tốc độ khá cao. Biết là không thể phanh lại kịp, người lái chiếc Ferrari 599 đã quyết định đánh lái để tránh đâm vào đuôi xe phía trước.


Chiếc siêu xe Ferrari 599 tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Chiếc siêu xe Ferrari 599 tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Tuy nhiên, chiếc Ferrari 599 sau đó lại lao sang làn đường ngược chiều và đâm thẳng vào đầu một xe Acura RSX 2005. Chiếc Acura RSX đời cũ bị hất văng và chỉ dừng lại khi đâm vào cột bên đường. Trong khi đó, chiếc Ferrari 599 tiếp tục đâm vào một xe BMW và ô tô tải.

Kỳ diệu thay, chỉ có 3 người bị thương là hành khách bên trong chiếc Ferrari 599 cùng 2 người trên Acura RSX. Họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị những vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Riêng người lái chiếc Ferrari 599 sau đó đã bị khởi tố vì lái xe bất cẩn.