Vào khoảng 19h30 tối qua, ngày 9/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xóm 13 thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo đang dừng bên lề đường để tài xế mua nước. Bất ngờ, một chiếc xe máy chở theo 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm lao đến, đâm thẳng vào đuôi xe đầu kéo.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe máy "kẹp ba" đã chạy ở tốc độ cao, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Nghệ An: Xe máy kẹp 3 đâm vào xe đầu kéo đỗ bên đường, 2 thanh niên tử vong - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương. Ảnh: Otofun

Cú va chạm mạnh đã khiến 2 thanh niên tử vong, bao gồm 1 nam và 1 nữ. Nam thanh niên còn lại bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính của 3 thanh niên sau đó đã được xác định, đó là: Trần Công Thường (SN 1994) và Phan Sử (SN 1995), cùng trú tại xóm 8, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân thứ ba là Trần Thị Thái Bảo (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe máy chở 3 thanh niên bị biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, chiếc xe đầu kéo bị cong hẳn thanh cản va phía sau.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ.